Tăng cường thuận lợi cho doanh nghiệp

Thủ tướng yêu cầu TP HCM tạo điều kiện về vốn đối với các doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm đang có lợi thế về thị trường tiêu thụ và xuất khẩu.

Sáng 30/5, tại trụ sở UBND TP HCM, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP HCM về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, 3 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ và 4 nhóm kiến nghị của thành phố với Chính phủ liên quan đến vốn đầu tư phát triển hạ tầng, cơ chế chính sách đầu tư; quản lý tài chính, điều hành ngân sách và tổ chức bộ máy nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội TP HCM phát triển nhanh, bền vững.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân khẳng định trong 5 tháng đầu năm, TP luôn duy trì tăng trưởng kinh tế và xã hội ổn định. Tăng trưởng GDP trên 10%, trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng 18,4%; tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 22,2%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,4%... Chỉ số CPI của thành phố đang trên đà giảm dần và tháng 5 này CPI tăng 2,38%. Đặc biệt, TP HCM đã rất quyết liệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ: thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên và tạm dừng trang bị mới ô tô, tài sản có giá trị lớn với giá trị trên 400 tỷ đồng; điều chỉnh giảm vốn trên 453 tỷ đồng đối với 95 dự án… Chỉ riêng 4 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng TP HCM đã tiến hành hơn 5.200 cuộc kiểm tra, kiểm soát quản lý thị trường và tiến hành bình ổn 4 nhóm mặt hàng thiết yếu…

Các Bộ, ngành Trung ương phát biểu tại buổi làm việc không chỉ đánh giá cao nỗ lực và những kết quả tích cực mà TP HCM đạt được trong 5 tháng qua mà còn đưa nhiều định hướng và biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chống úng ngập, xây dựng hệ thống giám sát độ lún địa chất; hoàn thiện quy hoạch và tính toán nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thông đô thị, nhất là các dự án lớn liên quan đến quy hoạch Nhóm cảng biển số 5, các dự án giao thông trọng điểm, khu đô thị mới Thủ thiêm, khu công nghệ cao cũng như vấn đề quy hoạch lại lĩnh vực cấp, thoát nước; ứng dụng công nghệ mới xử lý rác thải….

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM trong thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu này. Với vai trò là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa… lớn của cả nước, Thủ tướng yêu cầu TP HCM không được chủ quan, lơi là trong việc kiểm soát lạm phát mà  tiếp tục đặc biệt quan tâm chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hiệu quả hơn, bình ổn giá các mặt hàng thiết thực hơn, dứt khoát không để xảy ra đầu cơ tăng giá các mặt hàng thiết yếu; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp chính quyền TP HCM tăng cường kiểm soát tốt tín dụng trên địa bàn, nhất là đối với khả năng thanh khoản, nợ xấu của các ngân hàng, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh liên quan đến bất động sản, các công ty chứng khoán, đồng thời tiếp tục kiểm soát thị trường ngoại tệ, thị trường vàng.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng yêu cầu TP HCM tạo điều kiện về vốn đối với các doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm đang có lợi thế, đang có thị trường tiêu thụ và thị trường xuất khẩu; tiếp tục có những biện pháp hiệu quả đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu; tính toán, đề xuất cơ chế huy động hiệu quả các nguồn lực của toàn xã hội nhằm đẩy mạnh xây dựng các công trình phúc lợi, các dự án phát triển hạ tầng đô thị, giao thông trọng điểm; tiếp tục đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người nghèo, các đối tượng chính sách và công nhân trong các khu công nghiệp…

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã cho ý kiến định hướng giải quyết nhiều kiến nghị của TP HCM liên quan đến nguồn vốn thực hiện Quy hoạch và các dự án thủy lợi chống ngập úng khu vực TP HCM, Khu Công nghệ cao, Dự án vệ sinh môi trường Thành phố giai đoạn 2 và các dự án đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.