Tăng cường thúc đẩy các nguồn vốn hỗ trợ, phát triển đất nước
Chiều 5/2 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ và giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, Tổng lãnh sự Việt Nam mới được bổ nhiệm trước khi những cán bộ này lên đường nhận nhiệm vụ.
Chúc mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, Tổng lãnh sự vừa được Chủ tịch nước bổ nhiệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Trọng trách này vừa là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm, niềm tin lớn lao mà Đảng, Nhà nước gửi gắm đến các Đại sứ. Thủ tướng khẳng định, các Đại sứ là người đại diện cho Tổ quốc Việt Nam - một dân tộc Anh hùng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc - một đất nước với nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, nhất là việc khắc phục và vượt qua thành công cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 -2009. Các Đại sứ phải xác định rõ vị thế, vai trò của đất nước để phát huy và đẩy mạnh hơn nữa hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Trao đổi thân tình với những cán bộ ngoại giao - đại diện cho đất nước chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ, Thủ tướng lưu ý: Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thành tựu đạt được của đất nước luôn dựa trên mối quan hệ chặt chẽ giữa những nỗ lực không ngừng của đất nước, dân tộc và sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Việt Nam đã tạo được uy tín trên thế giới, là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động đầu tư. Vì vậy, trong công tác, các Đại sứ cần lưu ý phối kết hợp giữa nội lực và ngoại lực, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển đất nước thông qua việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách đối ngoại phù hợp với mỗi quốc gia, khu vực.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, ngành Ngoại giao cũng có trách nhiệm trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế đất nước, yêu cầu này đòi hỏi các Đại sứ cần nắm vững tình hình kinh tế tại các quốc gia làm nhiệm vụ, nắm bắt và dự đoán xu hướng phát triển để kịp thời kiến nghị với Chính phủ trong việc hoạch định các chính sách kinh tế phù hợp. Các Đại sứ cũng cần chủ động nghiên cứu, đề xuất tìm ra các biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển của các nước, nhất là trong việc đối phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy hợp tác giáo dục, xuất khẩu lao động giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. C ác Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, Tổng lãnh sự cần chủ động và tích cực có biện pháp đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài; tăng cường hơn nữa việc quảng bá hình ảnh, văn hoá Việt ra thế giới.
Đại diện cho các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ phát biểu, hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đóng góp vào việc xây dựng và phát triển đất nước /.