Tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa quân đội Việt Nam và Malaysia

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Malaysia có ý nghĩa rất quan trọng. Tạo thêm xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước, đóng góp tích cực vào quan hệ chung giữa Việt Nam và Malaysia, vì hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Sáng 14/8, tại trụ sở Bộ Quốc Phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Malaysia do Đại tướng Tan Sri Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia làm trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 - 16/8/2024.

Chuyến thăm của Đại tướng Tan Sri Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Malaysia đang tích cực triển khai Chương trình Hành động triển khai Quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2021-2025 trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. 

Ngay sau lễ đón, đoàn đại biểu Quân đội cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương làm Trưởng đoàn và đoàn đại biểu Quân đội cấp cao Malaysia do Đại tướng Tan Sri Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman làm trưởng đoàn tiến hành hội đàm. 

Tại hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Malaysia có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là hoạt động thiết thực trong triển khai nhận thức chung của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước, qua đó tạo thêm xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước, đóng góp tích cực vào quan hệ chung giữa Việt Nam và Malaysia, vì hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. 

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Malaysia đã chia sẻ với sự mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam, hết sức xúc động trước tình cảm của nhân dân Malaysia dành cho nhân dân Việt Nam và cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, thời gian qua, trên cơ sở Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác quốc phòng được ký kết vào tháng 12/2023 trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia, hợp tác quân sự, quốc phòng giữa Việt Nam và Malaysia được hai Bên coi trọng thúc đẩy, đạt kết quả thực chất, nổi bật trên nhiều lĩnh vực, như trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế tham vấn Hải quân, trao đổi kinh nghiệm lực lượng Không quân hai nước; đào tạo; tích cực tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi nước chủ trì tổ chức,...

Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, tiềm năng và dư địa hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn rất lớn. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai Bên tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước và các nội dung trong Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác quốc phòng, trọng tâm vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và sớm thiết lập, triển khai cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng, cơ chế Tham vấn Không quân, giao lưu Sĩ quan trẻ; hợp tác quân binh chủng; đào tạo; công nghiệp quốc phòng; quân y, cứu hộ - cứu nạn, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tiếp tục tích cực tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn, cơ chế đa phương, nhất là trong các cơ chế ADMM, ADMM+...

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng trân trọng mời Ngài Tư lệnh và các Lãnh đạo Quân đội Malaysia sang Việt Nam dự kỷ niệm 80 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai, hoan nghênh sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia.

Về vấn đề trên biển, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Việt Nam chủ trương mong muốn duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS-1982); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Về phía mình, Đại tướng Tan Sri Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman nhấn mạnh, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai quân đội, là cơ hội để hai bên kịp thời thúc đẩy triển khai các lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Đại tướng Tan Sri Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman cho rằng các quốc gia càng cần phải chung tay hợp tác với nhau trong bối cảnh các thách thức toàn cầu đan xen, đa chiều như hiện nay.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm, đánh giá cao vai trò quan trọng của ASEAN trong định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác.

Ngày mai (15/8), Đại tướng Tan Sri Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman cùng đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Malaysia sẽ chào xã giao Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Malaysia còn nhiều dư địa
Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Malaysia còn nhiều dư địa

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Malaysia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã hội đàm với lãnh đạo các cơ quan lập pháp của Malaysia, nhấn mạnh hợp tác nghị viện giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển, đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Malaysia còn nhiều dư địa

Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Malaysia còn nhiều dư địa

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Malaysia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã hội đàm với lãnh đạo các cơ quan lập pháp của Malaysia, nhấn mạnh hợp tác nghị viện giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển, đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Việt Nam - Malaysia ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương
Việt Nam - Malaysia ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương

VOV.VN - Sáng 4/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Ngài Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia. Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương.

Việt Nam - Malaysia ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương

Việt Nam - Malaysia ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương

VOV.VN - Sáng 4/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Ngài Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia. Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương.

Toàn cảnh Lễ đón Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam
Toàn cảnh Lễ đón Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Chiều 20/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Malaysia - Anwar Ibrahim và Phu nhân, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20/7 đến 21/7.

Toàn cảnh Lễ đón Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam

Toàn cảnh Lễ đón Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Chiều 20/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Malaysia - Anwar Ibrahim và Phu nhân, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20/7 đến 21/7.