Tạp chí của Bộ Ngoại giao Ai Cập đánh giá cao quan hệ Việt Nam-Ai Cập

VOV.VN - Việt Nam và Ai Cập đang chứng kiến nhiều bước đột phá trong quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa, thương mại.

Vừa qua, Tạp chí số 281 của Bộ Ngoại giao Ai Cập đã đăng một bài viết dài 4 trang bằng tiếng Arab với tiêu đề “55 Năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ai Cập” của học giả người Ai Cập Adel Abdel Samed. Bài viết đánh giá chặng đường phát triển của mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Ai Cập trong hơn 55 năm qua.

Bức hình Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tạp chí.

Mở đầu bài viết, tác giả Adel Abdel Samed điểm lại nền tảng lịch sử của mối quan hệ giữa hai nước. Bài viết nêu: “Mối quan hệ của Ai Cập với Việt Nam bắt nguồn từ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng đất nước từ những năm 1960.

Những câu chuyện trong mối quan hệ hai nước đã được ghi lại trên bức tường thời gian, vốn lưu giữ những ký ức mà khi gợi về nó, cả hai quốc gia cùng tự hào kể lại chặng đường lịch sử dài 55 năm của tình hữu nghị và cùng nhau hướng đến một tầm nhìn trong tương lai”.

Tác giả cũng đã nhấn mạnh vài trò lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người đã 3 lần đến thăm đất nước của Kim Tự Tháp và đặt nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống phát triển tốt đẹp đến tận ngày nay. Tác giả đã trích dẫn các bài viết của các nhà ngoại giao và học giả Ai Cập ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam với sự ngưỡng mộ lớn.

Tác giả Samed nhấn mạnh thành quả hợp tác của hai nước trong những năm gần đây, kết tinh trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-sisi đến Việt Nam trong năm 2017 và chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Ai Cập trong năm 2018 và chuyến thăm.

Mô tả về Việt Nam, bài viết nêu “Việt Nam là đất nước có vị trí địa chiến lược quan trọng ở bán đảo Đông Dương. Ba phần tư đất liền của Việt Nam nằm ở vùng đồi núi với vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ.

Thủ đô Hà Nội là cửa ngõ phía bắc, bao quanh là những ngọn núi, thung lũng, vịnh và những bãi cát dài. Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía nam với nền văn hóa gắn liền dòng sông Mê Kông, các làng nước và rừng ngập mặn.

Việt Nam có hệ thống các di sản thế giới đặc trưng như Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Cụm di tích Cố đô Huế, phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.Việt Nam có nền văn hóa phong phú và đa dạng, do đó Việt Nam đã trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn đạt đẳng cấp quốc tế”.

Bài viết của học giả Adel Abdel Samed được đăng kèm với những nội dung chính và các hình ảnh sinh động trích từ cuốn sách “55 Năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ai Cập” của tác giả Ai Cập Refat Khaled. Cuốn sách đã được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) tại thủ đô Cairo.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-sisi thăm Việt Nam năm 2017 được đăng tải trên tạp chí.

Những năm gần đây, Việt Nam và Ai Cập chứng kiến nhiều bước đột phá trong quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa, thương mại. Ai Cập là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong số 53 nước mà Việt Nam có quan hệ hợp tác tại châu Phi.

Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương đạt 439 triệu USD, tăng 36,6% so với năm 2017. Ai Cập là một thị trường rất tiềm năng đối với các doanh nghiệp Việt Nam và hai nước đang cùng nỗ lực hướng đến mục tiêu kim ngạch trị giá 1 tỷ USD trong tương lai gần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ethiopia và Ai Cập
Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ethiopia và Ai Cập

VOV.VN -Tại cả Ethiopia và Ai Cập, hai bên đều ra Tuyên bố chung, đề ra các định hướng lớn, làm cơ sở để thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong thời gian tới.

Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ethiopia và Ai Cập

Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ethiopia và Ai Cập

VOV.VN -Tại cả Ethiopia và Ai Cập, hai bên đều ra Tuyên bố chung, đề ra các định hướng lớn, làm cơ sở để thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong thời gian tới.

Chuyến thăm Ethiopia và Ai Cập của Chủ tịch nước thành công trên nhiều mặt
Chuyến thăm Ethiopia và Ai Cập của Chủ tịch nước thành công trên nhiều mặt

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ethiopia và Ai Cập của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân đã thành công rất tốt đẹp trên nhiều phương diện.

Chuyến thăm Ethiopia và Ai Cập của Chủ tịch nước thành công trên nhiều mặt

Chuyến thăm Ethiopia và Ai Cập của Chủ tịch nước thành công trên nhiều mặt

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ethiopia và Ai Cập của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân đã thành công rất tốt đẹp trên nhiều phương diện.

“Việt Nam và Ai Cập có triển vọng hợp tác to lớn“
“Việt Nam và Ai Cập có triển vọng hợp tác to lớn“

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập - Khaled Tharwat khẳng định giữa Việt Nam và Ai Cập có tiềm năng hợp tác to lớn.

“Việt Nam và Ai Cập có triển vọng hợp tác to lớn“

“Việt Nam và Ai Cập có triển vọng hợp tác to lớn“

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập - Khaled Tharwat khẳng định giữa Việt Nam và Ai Cập có tiềm năng hợp tác to lớn.