Tập đoàn Cao su Việt Nam đón nhận Huân chương Sao Vàng
Kim ngạch xuất khẩu và doanh thu cao su từ năm 2007 đến 2011 luôn vượt trên 1 tỷ USD, riêng năm 2011 đạt 3,3 tỷ USD.
- Người Campuchia nhận nhiều lợi ích từ cây cao su Việt Nam
- Giá cao su xuất khẩu Việt Nam chỉ bằng 50% thế giới
- Xuất khẩu nông sản gặp khó ngay từ quý I
Ngày 8/4, tại TP HCM, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức đón nhận Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng cho tập thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đại diện các Bộ ban, ngành liên quan Trung ương và địa phương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng và nhà nước, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành Cách mạng cùng 400 đại biểu thay mặt cho hơn 132.000 cán bộ, công nhân viên chức Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
37 năm qua, kể từ sau ngày giải phóng, ngành cao su Việt Nam nói chung, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển vượt bậc. Từ khoảng 40.000ha cao su già cỗi sau chiến tranh, đến nay cả nước đã có hơn 800.000ha vườn cao su trải dài từ Nam ra Bắc, trong đó Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý hơn 350.000ha. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2011 tăng trưởng rất nhanh. Trong đó, diện tích vườn cây tăng hơn 50%, từ 220.000ha lên 333.000ha, sản lượng khai thác hơn 1,8 triệu tấn mủ, tổng doanh thu 6 năm đạt 116.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 36.000 tỷ đồng và nộp ngân sách 11.800 tỷ đồng. Riêng năm 2011, doanh thu đạt 33.496 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm 2010. Kim ngạch xuất khẩu và doanh thu cao su từ năm 2007 đến 2011 luôn vượt trên 1 tỷ USD, riêng năm 2011 đạt 3,3 tỷ USD. Thu nhập bình quân của tập đoàn là 8,9 triệu đồng/người/tháng.
Đến nay, sản phẩm của Tập đoàn đã có mặt ở 40 nước trên thế giới. Ngoài ra, Tập đoàn còn thành công trong việc triển khai các dự án trồng cao su ở hai nước bạn Lào và Campuchia. Thời gian tới, Tập đoàn sẽ tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết, sang nhượng và mua cổ phần của các đối tác, đơn vị có thương hiệu, uy tín ở trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực sản xuất và các sản phẩm sử dụng nguyên liệu cao su thiên nhiên để chuyển dần sang ngành sản xuất công nghiệp cao su theo chiều sâu, nâng cao được giá trị gia tăng của sản phẩm.
Thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Sao Vàng cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đồng thời biểu dương những cố gắng trong sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian qua. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Tập đoàn cần xác định rõ lộ trình, bước đi của mình, đặc biệt triển khai ngay trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đến năm 2015, trong đó xác định rõ qui mô, diện tích vườn cây, đầu tư khoa học kỹ thuật, tạo ra nhiều việc làm, nhất là cho đồng bào dân tộc thiểu số với các hình thức sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả”./.