Tatarstan đánh giá cao môi trường kinh doanh tại Việt Nam
Tổng thống nước CH Tatarstan Rustam Minnikhanov cho rằng, Việt Nam và Tatarstan còn nhiều lĩnh vực cần sự hợp tác
Tiếp tục triển khai các hoạt động ngoại giao thúc đẩy hợp tác kinh tế, trong các ngày từ 27 đến 29/9, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại LB Nga Bùi Đình Dĩnh cùng tham tán công sứ Nguyễn Chí Tâm, Tham tán chính trị Lê Thanh Vạn, Bí thư thứ nhất Lê Minh Dần làm việc tại Tatarstan, nước Cộng hoà trong thành phần LB Nga. Buổi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga nói chung, sự hợp tác trực tiếp giữa các khu vực của LB Nga với các khu vực địa phương của Việt Nam, cụ thể là của Tatarstan với Việt Nam.
Trong thời gian ở Tatarstan, Đại sứ nước ta Bùi Đình Dĩnh trực tiếp làm việc với lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của Tatarstan như Bộ Công Thương, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Tatarstan, trao đổi với lãnh đạo các tập đoàn công ty lớn như Nhà máy đóng tàu Zelenodonski mang tên Goocki, Nhà máy hoá chất, Nhà máy sản xuất ô tô Kamaz, sản xuất máy bay lên thẳng Kazan, Trường Tổng hợp Kazan; gặp gỡ phụ trách Bộ phận hợp tác quốc tế của các trường Đại học ở Kazan, làm việc với Cơ quan di trú của nước Cộng hoà, trao đổi các biện pháp và các lĩnh vực cụ thể có thể hợp tác, sự hỗ trợ các quy chế phù hợp đối với cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Tatarstan.
![]() |
|
Buổi làm việc giữa lãnh đạo, cán bộ hai nước Việt Nam-Tatarstan |
Đại diện các ban ngành, các Tập đoàn của Tatarstan đều đánh giá cao tinh thần làm việc của người Việt Nam và khả năng hợp tác với Việt Nam.
Trong buổi làm việc với Tổng thống nước CH Tatarstan, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh chúc mừng ông Rustam Minnikhanov trong cương vị Tổng thống mới của nước CH Tatarstan, bày tỏ vui mừng về những thành tựu kinh tế, văn hoá xã hội của Tatarstan trong thời gian gần đây.
Ôn lại quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và LB Nga nói chung và với Tatarstan nói riêng, Đại sứ nhấn mạnh ý nghĩa hợp tác trực tiếp của các khu vực giữa 2 nước, đồng thời thông báo về sự phát triển của Việt Nam trong trong thời gian gần đây. Đó là nền chính trị ổn định, kinh tế phát triển mạnh, uy tín trong khu vực và trên trường quốc tế được nâng cao.
Đại sứ Bùi Đình Dĩnh cũng giới thiệu tiềm năng đất nước, con người Việt Nam, giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, đồng thời đề nghị lãnh đạo nước CH Tatarstan tạo điều kiện để các doanh nghiệp của Tatarstan trực tiếp giao lưu, hợp tác kinh tế-thương mại, văn hoá, giáo dục với các khu vực của Việt Nam, kêu gọi các nhà đầu tư hãy đến Việt Nam tìm hiểu thị trường và đầu tư làm ăn lâu dài tại Việt Nam.
Đại sứ Bùi Đình Dĩnh cũng đề nghị Tổng thống Rustam Minnikhanov quan tâm đến những người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại nước CH để họ có điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định.
Về phần mình, Tổng thống Tatarstan Rustam Minnikhanov cho biết, Tatarstan là một trong những khu vực công nghiệp lớn trong LB Nga với thế mạnh khai thác chế biến dầu mỏ, sản xuất xe ô tô Kamaz, máy bay lên thẳng, đóng tầu cùng nhiều ngành công nghiệp chế biến khác. Tatarstan còn là khu vực có trình độ phát triển giáo dục khoa học cao, từng đào tạo nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam.
![]() |
|
Đại sứ Bùi Đình Dĩnh trao tặng bức tranh khảm trai cho Phòng Thương mại và |
Ông Rustam Minnikhanov đánh giá cao vị thế chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế và thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây; khẳng định với quan hệ truyền thống được nâng tầm đối tác chiến lược, quan hệ hợp tác song phương chắc chắn sẽ phát triển lên tầm cao mới trên mọi lĩnh vực.
Trong thời gian làm việc tại Tatarstan, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh còn giành thời gian tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam đang sinh sống và làm ăn tại thành phố Kazan. Hiện cộng đồng người Việt tại đây đã hội nhập khá tốt với cuộc sống sở tại, có những đóng góp thiết thực cho địa phương này và hướng về đất nước. Nhiều người đã có những thành công nhất định, được người địa phương trân trọng. Ngay tên gọi của doanh nghiệp lớn của người Việt tại đây như Vitacom do ông Dương Xuân Dũng lãnh đạo và công ty Vitarus phần nào thể hiện sự gắn bó của người Việt với sở tại.
Tại buổi gặp, Đại sứ thông báo cho bà con về tình hình trong nước, quan hệ giữa Việt Nam với nước sở tại, thăm hỏi, tìm hiểu tình hình của cộng đồng người Việt tại đây, lắng nghe một số đề nghị của bà con, giải thích cho bà con cộng đồng về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Đại sứ cũng giải thích một số vấn đề liên quan đến quyền cư trú của bà con, động viên bà con sống đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, sớm kiện toàn tổ chức Hội người Việt ở cơ sở, tổ chức làm ăn chính đáng và tôn trọng luật pháp sở tại./.

