Tàu 015-Trần Hưng Đạo sẽ thực hiện chuỗi hoạt động tại Changi-Singapore

VOV.VN - Ngày 1/5, Tàu 015-Trần Hưng Đạo (Lữ đoàn 162), cùng đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn, đã cập cảng Changi-Singapore an toàn.

Tại đây, đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện chuỗi hoạt động trong khuôn khổ đối ngoại quốc phòng.

Sau hơn 4 ngày hành trình, qua các vùng biển Quốc tế với cường độ làm việc cao, liên tục trên biển. Cán bộ, chiến sỹ tàu 015 đã luôn duy trì nghiêm các chế độ trực canh, đi ca, kịp thời phát hiện các mục tiêu, báo cáo chỉ huy để xử lý tốt các tình huống bảo đảm an toàn hàng hải.

Thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt. Tình trạng máy móc, vũ khí trang bị kỹ thuật của tàu hoạt động đồng bộ, ổn định. Trên tuyến hành quân, toàn tàu tổ chức huấn luyện đi biển đường dài; đánh giá năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ thao tác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của bộ đội.

Tại Quốc đảo Singapore từ ngày 1 đến 5/5, đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt nam sẽ tham gia các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập ASEAN-Ấn Độ (AIME); Hội thảo hỗ trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai (HADR); trao đổi chuyên môn (SMEE); Triển lãm quốc phòng và Hàng hải quốc tế (IMDEX) 2023.

Trong 2 ngày tiếp đó sẽ diễn ra các hoạt động diễn tập AIME thực binh trên biển như: chụp ảnh đội hình từ trên không, theo dõi mục tiêu, tiếp vận trên biển… trước khi thực hiện nghi lễ chào nhau trên biển. Tàu 015 và đoàn công tác sẽ tiếp tục hải trình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Philippines.

Thông qua các hoạt động của chuỗi các sự kiện tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải; tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp hiện có giữa Quân đội và Hải quân Việt Nam với Quân đội và Hải quân các nước ASEAN nói riêng và các nước ngoài khu vực nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp
Tàu Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp

VOV.VN - Đây là hình thức kiểm tra mới, là cơ sở quan trọng để 2 bên đẩy mạnh đấu tranh với hành động cố tình vi phạm pháp luật, khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài của tàu cá 2 nước Việt Nam- Trung Quốc.

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp

VOV.VN - Đây là hình thức kiểm tra mới, là cơ sở quan trọng để 2 bên đẩy mạnh đấu tranh với hành động cố tình vi phạm pháp luật, khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài của tàu cá 2 nước Việt Nam- Trung Quốc.

Tàu Hải Dương địa chất 4 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển Việt Nam
Tàu Hải Dương địa chất 4 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển Việt Nam

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng dẫn nguồn tin từ các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam cho biết, tàu Hải Dương địa chất 4 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển Việt Nam.

Tàu Hải Dương địa chất 4 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển Việt Nam

Tàu Hải Dương địa chất 4 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển Việt Nam

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng dẫn nguồn tin từ các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam cho biết, tàu Hải Dương địa chất 4 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển Việt Nam.

Việt Nam lên tiếng về việc nhóm AUKUS trang bị tàu ngầm hạt nhân cho Australia
Việt Nam lên tiếng về việc nhóm AUKUS trang bị tàu ngầm hạt nhân cho Australia

VOV.VN - Năng lượng nguyên tử, hạt nhân cần được sử dụng, phát triển vì mục đích hòa bình và phát triển kinh tế - xã hội của các nước, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Việt Nam lên tiếng về việc nhóm AUKUS trang bị tàu ngầm hạt nhân cho Australia

Việt Nam lên tiếng về việc nhóm AUKUS trang bị tàu ngầm hạt nhân cho Australia

VOV.VN - Năng lượng nguyên tử, hạt nhân cần được sử dụng, phát triển vì mục đích hòa bình và phát triển kinh tế - xã hội của các nước, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.