Tây Bắc: 3 năm bắt giữ gần 7.300 vụ ma tuý

Sáng 7/6, tại tỉnh Lai Châu đã diễn ra hội nghị sơ kết năm thứ 3 thực hiện kế hoạch phối hợp phòng chống ma túy 11 tỉnh vùng Tây Bắc và 5 tỉnh, thành phố phụ cận gồm Hà Nội, Lạng Sơn, Băc Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ…

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 1 năm qua, thông qua công tác phối hợp, các tỉnh vùng Tây Bắc và các tỉnh,thành phố liên quan đã phát hiện, bắt giữ gần 7.300 vụ, với gần 9.500 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong đó, riêng các tỉnh vùng Tây Bắc đã phát hiện,bắt giữ trên 4.000 vụ, gần 5.500 đối tượng, thu giữ gần 220 kg heroin, gần 27 kg thuốc phiện, hơn 550.000 viên ma tuý tổng hợp,cùng nhiều tang vật khác. Để có được kết quả đó, công an các tỉnh vùng Tây Bắc đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với cục cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý, lực lượng công an các địa phương chủ động phòng ngừa, trao đổi thông tin về tội phạm, tập trung đấu tranh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm… góp phần bóc gỡ, triệt xoá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm buôn bán ma tuý lớn.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống ma tuý (Bộ Công an) cho biết thêm: Theo đánh giá thực tế vùng Tây Bắc vẫn là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy trên cả 3 lĩnh vực: mua bán,vận chuyển trái phép chất ma tuý, trồng cây chứa chất ma tuý và tình trạng nghiện ma túy. Điều này đòi hỏi các tỉnh vùng Tây Bắc và phụ cận tiếp tục phải tăng cường hơn nữa công tác phối hợp; có nhiều giải pháp cụ thể hơn, hiệu qủa hơn để đấu tranh có hiệu qủa với tội phạm,tệ nạn ma túy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.