Tây Nam Bộ tiếp tục phát triển khá toàn diện
GDP bình quân đạt 12,2%, tăng gấp 2 lần so với cả nước
Sáng 8/3, tại TP Cà Mau, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.
Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo 13 tỉnh khu vực ĐBSCL tham dự. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng - Uỷ viên Bộ Chính trị - Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Hội nghị này, ngoài việc đánh giá công tác năm 2010, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2011, còn tập trung đánh giá chiến lược 10 năm và kế hoạch thực hiện 5 năm về giao thông, thuỷ lợi và giáo dục-đào tạo nghề ở khu vực ĐBSCL. Đây là những lĩnh vực yếu kém ở khu vực và cũng là khâu đột phá để tạo điều kiện cho các tỉnh ĐBSCL phát triển kinh tế-xã hội.
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao sự năng động của các địa phương trong việc vượt qua những khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong năm qua; yêu cầu làm rõ thêm những khó khăn, thuận lợi để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ về tăng cường kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.
Bởi vậy, hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng và là tiền đề để các địa phương trong vùng triển khai cụ thể Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành đi vào cuộc sống.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, năm qua, 13 tỉnh khu vực ĐBSCL tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện. GDP bình quân đạt 12,2%, tăng gấp 2 lần so với cả nước. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 21 triệu đồng. Tuy còn thấp hơn cả nước nhưng đã tăng gần 14% so với năm 2009.
Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và xuất- nhập khẩu đều tăng khá. Trong đó, sản lượng lúa đạt 21,5 triệu tấn, thủy sản đạt hơn 2,3 triệu tấn, tăng 10% so với năm trước.
Điểm nổi bật nhất trong năm qua là nhiều công trình quy mô cấp quốc gia và cấp vùng về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục-đào tạo và dạy nghề…được xây dựng từ ngân sách Nhà nước đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho các tỉnh trong khu vực; cũng như tăng khả năng thoát lũ; giảm mức độ và thời gian ngập úng, xâm nhập mặn trong vùng. Trong đó, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Cần Thơ và cầu Hàm Luông và một loạt cầu dọc theo Quốc lộ 1A đã tác động tích cực cho nhiều tỉnh, thành phố trong vùng phát triển mạnh về du lịch và thương mại dịch vụ./.