Tết cổ truyền dân tộc diễn ra đầm ấm, vui tươi

Trong dịp Tết, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo... với số tiền trên 2.200 tỷ đồng và cấp hỗ trợ hơn 22.800 tấn

Sáng 4/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 nhằm đánh giá tình hình kinh tế- xã hội tháng 1 và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.

Theo báo cáo tổng hợp và ý kiến của các thành viên Chính phủ tại phiên họp sáng nay: Trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trong toàn quốc cơ bản ổn định. An toàn giao thông trong 6 ngày Tết giảm so với Tết năm ngoái cả số vụ, số người chết và bị thương.

Các cấp, các ngành, các đoàn thể từ trung ương đến địa phương đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức Tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, nhất là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, đồng bào bị thiên tai, hộ nghèo, người già cô đơn, trẻ mồ côi….với số tiền trên 2.200 tỷ đồng và cấp hỗ trợ hơn 22.800 tấn gạo.

Giá cả thị trường trong dịp Tết cũng chỉ tăng nhẹ không có đột biến. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 chỉ tăng 1% thấp nhất của tháng giáp Tết Nguyên Đán trong 10 năm gần đây, trong đó hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có mức tăng giá thấp hơn bình quân chung cả nước….

Tuy nhiên trong tháng 1 tình hình rét đậm, rét hại kéo dài gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh phía Bắc, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu thụ giảm, lãi suất ngân hàng vẫn cao; tình hình tai nạn giao thông có chuyển biến tích cực nhưng chỉ trong 6 ngày Tết cũng đã có tới 234 người chết do tai nạn giao thông; ngộ độc rượu gây tử vong cũng tăng cao hơn so với Tết năm ngoái; dịch cúm gia cầm tái phát và đã có bệnh nhân nhiễm virus H5N1 và vấn đề là virus này đang biến đổi về gen nên kháng vắc xin ở khu vực miền Bắc....

Cùng với tiếp tục đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1, chiều nay, các thành viên Chính phủ cho ý kiến các vấn đề quan trọng khác liên quan đến tổng kết thi hành Hiến pháp 1992; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoáng sản…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.