Thái Lan mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam

Theo Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Pisanu Chanvitan, hợp tác giữa các nước ASEAN ngày càng chặt chẽ. Không có lý do gì mà hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan lại đứng ngoài xu thế đó

Trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN 16 diễn ra tại Hà Nội, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, ngài Pisanu Chanvitan đã dành cho phóng viên VOV cuộc trao đổi ngắn.

Trong đó, Đại sứ trao đổi về vai trò chủ tịch ASEAN của Việt Nam cũng như quan hệ song phương giữa hai nước.

“Đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với Việt Nam”. Đại sứ Pisanu Chanvitan nhấn mạnh, “cơ hội ở chỗ, lãnh đạo các nước ASEAN và các nước đối tác sẽ đến Việt Nam, hình ảnh của Việt Nam sẽ được biết đến nhiều hơn trên thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là năm Hiệp định Tự do thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc có hiệu lực. Các nước sẽ quan sát xem, ASEAN sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào dưới sự điều hành của Việt Nam”.

Chủ tịch ASEAN, đại sứ Pisanu Chanvitan nói: “Thái Lan làm Chủ tịch ASEAN khi kinh tế thế giới đang suy thoái. Đó là yếu tố khách quan. Về chủ quan, vào thời điểm đó, Thái Lan gặp những khó khăn về chính trị, liên tiếp xảy ra các cuộc biểu tình phản đối. Ở Việt Nam không có hiện tượng này. Hơn thế nữa, kinh tế thế giới hiện nay đã có dấu hiệu phục hồi. Đây là thuận lợi đối với Việt Nam. Nhiệm vụ của Việt Nam lúc này là thúc đẩy để tăng cường hợp tác giữa các nước”.

Về hợp tác song phương giữa Việt Nam và Thái Lan, Đại sứ Pisanu Chanvitan nhấn mạnh, Thái Lan mong muốn hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về thương mại. Đại sứ cho rằng, hai nước cần đầu tư phát triển đường sá nhằm tháo gỡ khó khăn trong vận tải hàng hóa qua biên giới.

Đại sứ Pisanu Chanvitan nhắc lại chuyến đi của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đến Đà Nẵng vào tháng 1 vừa qua bằng đường bộ. Ông cho rằng, nếu 3 nước, Việt Nam- Lào và Thái Lan có những tuyến đường chung thì vận chuyển hàng hóa sẽ vô cùng thuận lợi.

Hiện nay, phần lớn hàng hóa của Việt Nam nhập vào Thái Lan đã được áp thuế 0% và ngược lại, nhiều mặt hàng của Thái Lan nhập vào Việt Nam được áp thuế 5%.

Với số lượng khoảng 100.000 Việt Kiều đang sinh sống tại Thái Lan, đại sứ Pisanu Chanvitan cho rằng, hai nước phải làm sao để người Thái hiểu hơn về văn hóa Việt Nam và ngược lại. Riêng Đại sứ cũng có kế hoạch tổ chức Tuần lễ Thái Lan tại Hà Nội nhằm hướng ứng sự kiện 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Đánh giá về đất nước và con người Việt Nam, đại sứ Pisanu Chanvitan nói: “Người Việt Nam rất nhiệt tình và luôn nhìn về tương lai. Họ có thể khắc phục được nhiều trở ngại, thúc đẩy đất nước tiến về phía trước một cách nhanh chóng. Việt Nam đã hội nhập với thế giới rất tốt. Người Việt Nam vui vẻ, có niềm tin tôn giáo, có nhiều điểm tương đồng với người Thái”.

Mặc dù mới đảm nhiệm công tác tại Việt Nam hơn 6 tháng song Đại sứ Pisanu Chanvitan cho biết, ông đã thấy Việt Nam vượt qua được cuộc khủng hoảng để có tăng trưởng dương, đồng tiền Việt Nam đã được giữ vững và quan trọng hơn, Việt Nam vẫn tạo được niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài. Điều đó chứng tỏ, các chính sách kinh tế của Việt Nam là đúng hướng.

Theo Đại sứ Pisanu Chanvitan, hợp tác giữa các nước ASEAN ngày càng chặt chẽ. Không có lý do gì mà hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan lại đứng ngoài xu thế đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.