Tham nhũng vẫn xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành

VOV.VN - Tình hình tội phạm tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, tham nhũng tiếp tục xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành.

Sáng 24/7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2015 các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy cụm số 2.

Với nỗ lực cao, 6 tháng đầu năm nay, Ban Nội chính Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, các nhiệm vụ trọng tâm đều được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả được nâng lên. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy.

Ban Nội chính Trung ương đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương; chủ trì phối hợp với các cơ quan tố tụng thường xuyên nắm chắc tình hình các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn, nhất là vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2015 các ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy cụm số 2.
Về công tác phòng chống tham nhũng, tiếp tục được triển khai trên các lĩnh vực: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng; xây dựng và hoàn thiện thể chế; thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng; phát hiện, xử lý tham nhũng.

Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn một số hạn chế: một số khâu trong công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giám định tư pháp còn chậm; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp. Tình hình tội phạm tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, tham nhũng tiếp tục xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm hay để thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương. 

Một số ý kiến cho rằng, hàng năm cần lựa chọn nội dung để triển khai có tính chất chuyên đề, diện rộng thuộc lĩnh vực phòng chống tham nhũng; mở rộng phạm vi, đối tượng kiểm tra, trực tiếp thành lập các đoàn kiểm tra khi có vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; Ban Nội chính Trung ương tăng cường công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; hướng dẫn việc thực hiện thẩm quyền của Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy trong quá trình tham mưu cho cấp ủy.

Ông Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính thành ủy Hải Phòng nêu ý kiến: “Chúng tôi đề nghị Ban Nội chính quan tâm sớm triển khai mô hình Ban Nội chính cấp huyện, đồng thời, nghiên cứu đề xuất với Ban Bí thư Trung ương có những văn bản có giá trị chính trị pháp lý cao hơn quy định thẩm quyền Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ nói chung và trong việc xác minh các đơn khiếu nại tố cáo và thông tin phản ánh vi phạm trong lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng”.

6 tháng cuối năm là thời gian tập trung tiến hành Đại hội Đảng cấp quận, huyện, thị xã và cấp tỉnh, thành phố, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, các Ban Nội chính Thành ủy, tỉnh ủy cụm 2 tập trung tăng cường nắm tình hình liên quan đến công tác nội chính để tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy, thành ủy kịp thời chỉ đạo, xử lý những vấn đề mới, bức xúc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan Nội chính, đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xét xử; thực hiện tốt vai trò trung tâm phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, các vụ án hình sự phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; Thực hiện tốt kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2014, tổng hợp báo cáo Trung ương theo quy định; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch thi đua tuyên truyền “Phát hiện, tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính và tham nhũng”…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc cục điều tra tham nhũng Singapore
PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc cục điều tra tham nhũng Singapore

VOV.VN - Ngày 21/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Wong Hong Kuan, Giám đốc Cơ quan điều tra hành vi tham nhũng Singapore.

PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc cục điều tra tham nhũng Singapore

PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc cục điều tra tham nhũng Singapore

VOV.VN - Ngày 21/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Wong Hong Kuan, Giám đốc Cơ quan điều tra hành vi tham nhũng Singapore.