Thanh Hoá cần phát huy tối đa lợi thế cảng biển
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, phát huy tối đa lợi thế cảng biển gắn với phát triển thủy điện và đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ và du lịch là định hướng phát triển mà Thanh Hoá cần khai thác
>> Khởi công nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1
Chiều 3/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2010, tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc cũng như thống nhất định hướng phát triển KTXH của tỉnh trong 5 năm tới.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực đạt được những kết quả phát triển KTXH khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong giai đoạn 5 năm qua. Riêng tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 12,3%, mức tăng cao nhất từ trước tới nay; thu nhập bình quân đầu người tuy bằng 2/3 bình quân chung cả nước nhưng đối với 1 tỉnh lớn, dân số đông thì đây là kết quả rất đáng khích lệ…
Từ nay đến cuối năm, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tập trung rà soát, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm đạt và vượt Kế hoạch phát triển KTXH mà tỉnh đã đề ra trong cả năm nay, gắn với tổ chức tốt Đại hội đảng các cấp. Bên cạnh đó lãnh đạo tỉnh cần quan tâm bắt tay xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2011 và cả giai đoạn 5 năm tới, trong đó cần chú trọng thu hẹp nhanh khoảng cách chênh lệch giàu nghèo, phát triển mạnh cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm tới đi lên bằng chính tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Thấy rõ nhất là 11.000 km2 diện tích đất tự nhiên, trong đó có tới hơn 240.000 ha đất nông nghiệp và 400.000 ha rừng. Đây là tiềm năng rất lớn mà Thanh Hóa cần tính toán ứng dụng mạnh khoa học công nghệ vào sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đồng thời phát triển nghề rừng như là giải pháp hiệu quả nhất giúp đồng bào các dân tộc từng bước thoát nghèo bền vững.
Thủ tướng cũng nêu rõ hướng phát triển công nghiệp của Thanh Hóa trong thời gian tới đó là công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp công nghệ cao, trong đó cần tập trung hoàn thành sớm Khu kinh tế Nghi Sơn. Cùng với khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản, Thủ tướng cho rằng Thanh Hóa cũng cần phát huy tối đa lợi thế cảng biển gắn với phát triển thủy điện và đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ và du lịch.
Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các bộ, ngành Trung ương đưa ra nhiều biện pháp, cơ chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp tỉnh Thanh Hóa khắc phục vướng mắc nảy sinh, nhất là kéo dài Đề án phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng, an ninh miền Tây Thanh Hóa đến năm 2015 gắn với nghiên cứu ban hành thêm các chính sách thuận lợi để thực hiện; tập trung hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới giao thông để phân định nguồn vốn đầu tư; tính toán nguồn kinh phí để hỗ trợ khẩn cấp cho người nông dân bị thiệt hại do hạn hán trên địa bàn đang diễn ra trên diện rộng./.