Thanh Hoá hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp trọng điểm

VOV.VN - Thanh Hoá có vị trí chiến lược trong an ninh quốc phòng và kinh tế xã hội, tạo tiền đề phát triển Thanh Hoá, khu vực và cả nước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2020-2025) dự kiến diễn ra từ 26 -29/10. Một trong những mục tiêu lớn được thể hiện trong báo cáo chính trị là “phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước’.

Ngày 20/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Người căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu. Người từng nói: “Tỉnh Thanh theo tôi, muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, nhất định được, vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt”.

Làm thế nào để Thanh Hoá phát triển, trở thành tỉnh kiểu mẫu là bài toán được Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá quyết tâm thực hiện trong nhiều năm qua. Mới đây (5/8/2020), Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đây được xem là sự kỳ vọng đối với Thanh Hoá. Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định, Thanh Hoá phải phát triển và trở thành tỉnh công nghiệp.

"Thanh Hoá có vị trí chiến lược trong an ninh quốc phòng và kinh tế xã hội, tạo tiền đề phát triển Thanh Hoá, khu vực và cả nước. Bác Hồ đã nói “Nếu khéo sắp đặt…”, bây giờ tiềm năng, khả năng như vậy thì phát triển Thanh Hoá thế nào? Phải phát triển tỉnh công nghiệp, nhưng là tỉnh đất rộng, người đông thì nông nghiệp còn có vai trò quan trọng, định hướng chung là công nghiệp thì phải có bước đi. Dân số đông như vậy mà không giải quyết tốt bài toán phát triển nông nghiệp sẽ nảy sinh vấn đề về trật tự an toàn xã hội, kế sinh nhai hay thu nhập của người dân" - ông Nguyễn Văn Bình cho biết.

Xác định liên kết vùng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, Thanh Hoá tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế. Đây được xem là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và cũng là cụ thể hoá, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho biết, chưa bao giờ Thanh Hoá có được tiềm lực và lợi thế như ngày nay. Cùng với việc Thanh Hoá được Bộ Chính trị ban hành nghị quyết riêng sẽ tạo nguồn lực mạnh mẽ cả về vật chất và tinh thần, mở ra thời cơ, vận hội nổi trội và khác biệt để địa phương cất cánh, tạo đột phá trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển phía bắc của Tổ quốc.

Việc đề ra định hướng phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế để tập trung chỉ đạo, lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới nhằm tạo không gian mới cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh là phù hợp. Với không gian phát triển này, không chỉ gắn kết các địa phương trong tỉnh mà còn gắn kết Thanh Hoá với các tỉnh, thành phố cả nước, nhất là các địa phương vùng Bắc Trung Bộ, đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô, vùng Tây Bắc và cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển theo tinh thần Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Cùng với việc mở rộng liên kết vùng, tỉnh Thanh Hoá xác định, sẽ ưu tiên bố trí vốn ngân sách và tập trung huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp theo hướng hiện đại. Điều này được Tiến sĩ Dương Đình Ánh, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách Chiến lực Công thương nghiên cứu và chỉ ra rằng phát triển công nghiệp thì chỉ trong một số lĩnh vực. Sau khi hình thành các ngành công nghiệp quan trọng thì động lực phát triển công nghiệp là phát triển công nghiệp hỗ trợ. Hình thành mạng lưới sản xuất nội địa với nhiều lớp cung ứng khác nhau. Các lĩnh vực ưu tiên, với nền tảng Khu Kinh tế Nghi Sơn với bên cạnh ngành lọc hoá dầu thì gần đây khu kinh tế thu hút được nhiều ngành đầu tư quan trọng như năng lượng, luyện kim, đây là nền tảng phát triển tương lai dài hạn. Bên cạnh đó phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ lĩnh vực ưu tiên này và lĩnh vực công nghiệp truyền thống, đặc biệt nghiên cứu hình thành công nghiệp hỗ trợ công nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trong Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020-2025 là việc cụ thể hoá nhiệm vụ bước đầu của Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về phát triển Thanh Hoá. Sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá sẽ là tiền đề để Thanh Hóa từng bước đưa địa phương trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý hàng loạt cán bộ ở Thanh Hóa
Xử lý hàng loạt cán bộ ở Thanh Hóa

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo số 406-TB/UBKTTU về Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Xử lý hàng loạt cán bộ ở Thanh Hóa

Xử lý hàng loạt cán bộ ở Thanh Hóa

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo số 406-TB/UBKTTU về Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Ông Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Thanh Hóa
Ông Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Thanh Hóa

VOV.VN - Thanh Hóa cần tiếp tục giữ gìn, củng cố, dày công chăm lo vun đắp cho sự đoàn kết trong thống nhất trong đảng và các tầng lớp nhân dân.

Ông Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Thanh Hóa

Ông Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Thanh Hóa

VOV.VN - Thanh Hóa cần tiếp tục giữ gìn, củng cố, dày công chăm lo vun đắp cho sự đoàn kết trong thống nhất trong đảng và các tầng lớp nhân dân.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

VOV.VN - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tiến tới Thanh Hoá phải trở thành một cực tăng trưởng mới trong vùng.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

VOV.VN - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tiến tới Thanh Hoá phải trở thành một cực tăng trưởng mới trong vùng.