Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội:

Thảo luận các Đề án chiến lược phát triển Thủ đô

Sáng 7/4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 14 khai mạc Hội nghị lần thứ 19, dưới sự chủ trì của ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tập trung thảo luận 3 Đề án: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 và Đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là 3 Đề án quan trọng, vừa là yêu cầu cấp bách trong bối cảnh thành phố Hà Nội được mở rộng địa giới hành chính, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong định hướng xây dựng và phát triển Thủ đô.

Trong sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận về chiến lược phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tập trung vào tính đồng bộ gắn kết giữa chiến lược phát triển với quy hoạch tổng thể, căn cứ khoa học, tính khả thi của các chỉ tiêu chiến lược, dự báo khả năng huy động các nguồn lực cho sự phát triển, trong đó có nguồn nhân lực chất lượng cao, chất lượng và tính bền vững của sự phát, những khó khăn, thách thức đặt ra trong từng giai đoạn và lộ trình giải quyết…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nêu rõ: Nội dung cốt lõi của chiến lược là các định hướng và các hướng ưu tiên phát triển trong các lĩnh vực, sự kết nối với chiến lược phát triển quốc gia, yêu càu tính dự báo, tính khả thi, hiệu quả, chỉ ra được những trọng tâm đột phá. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội thành phố phải xác định được những định hướng phù hợp, kế thừaa và phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền, của Thủ đô mở rộng, phù hợp từng giai đoạn”.

Trong dự thảo chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Hà Nội xác định các khâu đột phá là: Xây dựng mô hình quản lý đô thị, cải cách hành chính, phát triển nhanh nguồn nhân lực, phát triển đô thị vệ tinh để tạo những không gian phát triển mới và giảm áp lực cho đô thị trung tâm. Mục tiêu đặt ra là Hà Nội đứng thứ 2 về quy mô kinh tế trong số các tỉnh, thành trong cả nước và xếp hạng trên trung bình trong số các thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 9% đến 10%/năm trong giai đoạn 2011-2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.