Thảo luận tại đoàn các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XI

Đa số các đại biểu cho rằng, các các văn kiện đề cập khá toàn diện những thành tựu của đất nước trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là thành tựu của công cuộc đổi mới.  

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng lần thứ XI, ngày 13/1, các đại biểu thảo luận tại đoàn về Dự thảo báo cáo văn kiện tại Đại hội. Các đại biểu tập trung thảo luận là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2010-2020; Báo cáo chính trị trình Đại hội XI, Báo cáo tổng kết việc thi hành điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tại các đoàn, hầu hết ý kiến khẳng định: Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về các văn kiện trình Đại hội XI do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trình bày tại phiên khai mạc đã đánh giá khá toàn diện những thành tựu của đất nước trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là thành tựu của công cuộc đổi mới.

Từ một nước nghèo, thiếu lương thực, trở thành một nước có mức thu nhập trung bình, nền kinh tế bắt đầu có tích lũy, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nền chính trị ổn định, vị thế quốc gia trên trường quốc tế ngày một nâng cao. Điều đó đã chứng minh vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, khẳng định thêm niềm tin sắt son của nhân dân ta vào Đảng, vào những quyết sách mà Đại hội lần thứ XI sẽ thảo luận và đề ra cho nhiệm kỳ tới.

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Huyện ủy huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) bày tỏ: “Chúng tôi rất mong muốn Đại hội có được quyết sách để làm thế nào khắc phục được tình trạng khoảng cách giàu nghèo như Dự thảo báo cáo chính trị đã nêu. Bởi vì khoảng cách giàu nghèo mà ngày càng diễn ra thì là một nguy cơ gây mất ổn định. Ngoài ra, chiến lược phân bổ đầu tư cũng cần phải quan tâm hơn đến các vùng miền, đặc biệt là vùng miền núi. Phân bổ đầu tư để xây dựng hạ tầng các khu đô thị thì quan tâm đến đô thị vệ tinh, đô thị miền núi để các đô thị cả nước phát triển một cách hài hoà”.

Về định hướng đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp vào năm 2020, nhiều đại biểu cho rằng: Đảng và Nhà nước cần phải có những quyết sách mang tính đột phá trong việc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng nền kinh tế, huy động nguồn vốn trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển. Cần đặc biệt quan quan tâm đến yếu tố con người. Con người lãnh đạo và con người thực hiện. Đội ngũ lãnh đạo phải đủ tâm, đủ tầm và đủ tài để cầm lái con tàu, để lãnh đạo nhân dân tiến hành thành công sự nghiệp công nghiêp hóa hiện đại hóa đất nước. Quá trình phát triển cần quan tâm đến cơ cấu đặc trưng vùng miền, ưu tiên đầu tư cho những vùng còn khó khăn, đặc biệt là khu vực miền Trung, nơi có nhiều tiềm năng nhưng chưa phát triển tương xứng.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng: “Tôi hy vọng, sau Đại hội, đất nước ta sẽ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ hơn về các mặt kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng... Nghị quyết của Đại hội sẽ được các Bộ, ngành của Trung ương cụ thể hoá, làm thế nào để cho có một cơ chế đầu tư cho miền Trung của Việt Nam tốt hơn, nhất là vấn đề hạ tầng như giao thông, thuỷ lợi… để tạo được cơ chế, môi trường cho miền Trung sẽ phát triển đi lên cùng với cả nước”.

Các đại biểu gặp gỡ, giao lưu trong giờ giải lao

Nhiều đại biểu cho rằng, Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông thôn và nông dân là chủ trương đúng đắn, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau thời gian triển khai đã đạt những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cần nhìn nhận sâu hơn về yếu tố “định hướng Xã hội Chủ nghĩa” trong nền kinh tế thị trường để có những chính sách đặc thù cho khu vực nông thôn phát triển.

Đại biểu Trần Đình Hường, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, đoàn Nghệ An, cho biết: “Về dự Đại hội lần thứ XI của Đảng, tôi quan tâm và kỳ vọng thảo luận về phát triển làng nghề-dịch vụ, chế biến nông sản phẩm để chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế ở nông thôn; nâng được giá trị hàng hóa nông sản, tăng thu nhập của nông dân, đầu tư cơ sở hạ tầng trên cơ sở cơ chế chính sách phát huy nội lực của địa phương và hỗ trợ của địa phương và bộ mặt nông thôn sẽ có khởi sắc, thúc đẩy nhanh chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới”.

Chiều cùng ngày, các đại biểu làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận nội dung các văn kiện trình Đại hội XI./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.