Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt

Chiều nay (30/3) tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pany Yathotu đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU 132).

Nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu sang thăm chính thức Việt Nam và dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU 132, Chủ tịch nước nhắc lại chuyến thăm làm việc tại CHDCND Lào vừa qua; cảm ơn sự đón tiếp thân tình đầy tình nghĩa anh em của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân dân lào đã dành cho đoàn.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pany Yathotu

Đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước thành tựu của nhân dân Lào trong đó đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 của Đảng nhân dân cách mạng Lào.

Chủ tịch nước khẳng định việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước. Chủ tịch nước đề nghị 2 Đảng, Quốc hội, với vai trò trách nhiệm của mình cần tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát tháo gỡ vướng mắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, thúc đẩy sự hợp tác toàn diện trong năm cả hai nước đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ tới; đồng thời phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương vì sự phát triển của mỗi nước và ổn định phát triển khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp và khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này nhằm góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào. Đánh giá cao sự chuẩn bị hết sức chu đáo của Việt Nam cho Đại hội đồng IPU132 lần này. Đặc biệt chủ đề của đại hội biến lời nói thành hành động rất phù hợp với tinh thần và xu thế hiện nay được các nước đánh giá rất cao.

Thông báo một số kết quả hội đàm giữa Đoàn Quốc hội 2 nước, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam và tin tưởng Việt Nam sẽ đat được những thành tựu to lớn hơn nữa góp phần nâng cao vai trò và vị thế trên trường quốc tế.

Ôn lại chuyến thăm làm việc của Chủ tịch nước tại Lào vừa qua, Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào mong rằng hai bên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực.

Nhấn mạnh  hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục vun đắp và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ nhằm gìn giữ và phát triển mối quan hệ thắm tình anh em Việt Nam-Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan
Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan

VOV.VN - Đại diện khối lập pháp Kazakhstan đã thông báo chiến lược phát triển của quốc gia này cho tới năm 2020.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan

VOV.VN - Đại diện khối lập pháp Kazakhstan đã thông báo chiến lược phát triển của quốc gia này cho tới năm 2020.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội các nước tham dự IPU-132
Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội các nước tham dự IPU-132

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Pakistan ngài và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội các nước tham dự IPU-132

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội các nước tham dự IPU-132

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Pakistan ngài và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ

Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ các nước
Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ các nước

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Indonesia và Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Hungari tham dự IPU 132.

Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ các nước

Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ các nước

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Indonesia và Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Hungari tham dự IPU 132.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Hạ viện Algeria
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Hạ viện Algeria

VOV.VN -Algeria luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác đầu tư với Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Hạ viện Algeria

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Hạ viện Algeria

VOV.VN -Algeria luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác đầu tư với Việt Nam.