Thắt chặt quan hệ hợp tác với Kyoto (Nhật Bản)
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Việt Nam và Kyoto còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác. Môi trường đầu tư của Việt Nam có thể đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư tỉnh Kyoto nói riêng và Nhật Bản nói chung.
Chiều 22/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thống đốc tỉnh Kyoto (Nhật Bản) Yamada Keiji đang thăm nước ta.
Nhắc lại ấn tượng về Kyoto trong chuyến thăm Nhật Bản năm 2007, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ mong muốn Kyoto tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam.
Kyoto có tiềm lực về kinh tế, giáo dục, các lĩnh vực khoa học công nghệ nên việc mở rộng hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam và Kyoto còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác. Bên cạnh hợp tác trong những dự án lớn, các dự án vừa và nhỏ cũng là lĩnh vực đáng được quan tâm. Môi trường đầu tư của Việt Nam đang được cải thiện nhanh, có thể đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà đầu tư tỉnh Kyoto nói riêng và Nhật Bản nói chung.
Cùng với kinh tế, hai bên có thể mở rộng hợp tác giáo dục đào tạo. Nhà nước Việt Nam khuyến khích và tạo thuận lợi cho sinh viên sang nghiên cứu, học tập tại Nhật Bản, trong đó có Kyoto.
Ông Yamada Keiji, Thống đốc tỉnh Kyoto cho biết, chuyến thăm của đoàn thể hiện mối quan tâm của Kyoto trong việc đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam.
Hiện có 25 công ty Kyoto đặt văn phòng và nhà máy tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 57 triệu USD, tập trung trong các lĩnh vực cơ khí, lắp ráp, phụ tùng.
Kyoto đang khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn sang vùng Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là điểm ưu tiên. Ông Yamada Keiji cũng nhấn mạnh, bên cạnh thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, chính quyền Kyoto còn quan tâm đến giao lưu nhân dân; mong tiếp nhận nhiều hơn con số hiện tại 100 sinh viên Việt Nam học tại Kyoto; đồng thời tạo thuận lợi cho nghiên cứu về môi trường cũng như công nghệ cao với Việt Nam./.