Thắt chặt tình bạn hữu
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Chile của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại
Chile đang ở những ngày cuối Đông, trời se lạnh. Những chồi non mơn mởn nảy trên cành cây khô và hoa nở bừng khắp nơi, kéo mùa Xuân về. Đất trời như chiều lòng người, làm cho chuyến thăm Chile của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thêm nhiều ý nghĩa, như mùa Xuân mới của tình bạn hữu giữa hai nước, hai dân tộc, tuy cách xa nhau về địa lý nhưng lại có nhiều gắn bó mật thiết.
Các cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với bà Tổng thống Michelle Bachelet và các nhà lãnh đạo Quốc hội, Toà án, doanh nghiệp Chile đều mở đầu bằng những ký ức hào hùng về những ngày nhân dân Việt Nam đấu tranh thống nhất Tổ quốc. Khi đó, ở bên kia bán cầu, cùng với Cuba, nhân dân Chile là những người tích cực ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân ta. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thông tin một chi tiết thú vị: Mùa hè năm 1969, Thượng nghị sĩ Salvador Allende đã tới thăm Việt Nam và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp. Đó là cuộc tiếp khách quốc tế cuối cùng của Bác Hồ. Tháng 3/1971 - một năm sau khi Salvador Allende trở thành Tổng thống, Chile đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Từ đó, dù trải thăng trầm, hai nước và hai dân tộc luôn ủng hộ nhau trong đấu tranh vì hòa bình và phát triển.
Có thể nói, ở đâu, với ai trên nước bạn Chile xa xôi, chúng ta đều nhận được tình cảm thân thiết. Ở Tòa thị chính Thủ đô Santiago, khi trao cho Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bằng công dân danh dự của thành phố, ông Thị trưởng Pablo Zalaquett đã có bài phát biểu dài, nhắc đến cả quá trình hoạt động của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều bạn Chile nhận xét đó là chuyện hiếm có. Ông Zalaquett nói với Chủ tịch nước: dù thuộc Đảng đối lập với bà Tổng thống, nhưng tôi đánh giá cao thành tựu Việt Nam đã đạt được và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Thị trưởng Pablo Zalaquett nói: “Bằng mô hình phát triển của mình, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và bằng sự nghiệp đổi mới, Việt Nam đã mở cánh cửa ra thế giới, trở thành nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thứ hai ở châu Á, sau Trung Quốc. Không còn nghi ngờ gì, đường lối đổi mới từ hơn 20 năm qua ngày càng đưa Việt Nam phát triển vượt bậc về kinh tế, hội nhập quốc tế và đạt được sự ổn định chính trị xã hội”.
Tình bạn hữu giữa Việt Nam và Chile được tôi luyện từ những ngày gian khó đã đưa hai nước ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Dẫu xa xôi, nhưng tình cảm vẫn mặn nồng. Cách đây 2 năm, Việt Nam và Chile đã ra Tuyên bố chung cấp cao về hướng tới “quan hệ đối tác toàn diện”. Chile là một trong những nước mạnh mẽ nhất ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, là một trong những nước đầu tiên công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường.
![]() |
|
Thắt chặt tình bạn hữu (Ảnh AP) |
Hiện nay, Việt Nam và Chile đang tích cực đàm phán ký kết Hiệp định tự do thương mại (FTA) và trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, bà Tổng thống Michelle Bachelet cho biết phía Chile sẽ có những linh hoạt, kể cả dành một số ưu đãi cho Việt Nam để có thể sớm ký kết Hiệp định vào đầu năm tới. Ông Đoàn Xuân Hưng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết: “Cho đến nay qua mấy vòng đàm phán, hai bên đã có tiến triển tích cực. Hai bên cố gắng đạt được thoả thuận về Hiệp định tư do thương mại, đặc biệt là về hàng hoá vào đầu năm tới, để có thể ký kết trước khi Tổng thống Bachelet kết thúc nhiệm kỳ. Bà Tổng thống rất vui khi nói rằng, bà sẽ sang thăm Hà Nội một lần nữa để ký kết Hiệp định. Hiện nay, trao đổi thương mại hai chiều hàng năm giữa Việt Nam và Chile mới đạt khoảng 200 triệu USD, nhưng khi Hiệp định tự do thương mại được ký kết, chắc chắn lên tới 600-700 triệu USD và còn cao hơn nữa”.
Rượu vang Chile từ lâu đã nổi tiếng, được nhiều người Việt Nam biết đến và ưa dùng bởi hương thơm đậm đà và vị ngọt. Trong hội đàm và câu chuyện bên bàn tiệc chiêu đãi đến tận 11 giờ đêm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Michelle Bachelet cũng nói về thứ rượu mê đắm lòng người này. Bà Michelle Bachelet đặt vấn đề, ngày càng có nhiều người Việt Nam uống rượu vang Chile, nhưng ở Santiago vẫn chưa có quán ăn Việt Nam nào, trong khi bà biết món ăn Việt Nam rất ngon. Thưởng thức món ăn Việt Nam với rượu vang Chile thì còn gì bằng. Vậy nên, hai nước cần tăng cường giao lưu văn hoá- nghệ thuật, mời đầu bếp giỏi của Việt Nam sang Chile mở nhà hàng để nhân dân hai nước hiểu biết nhau hơn.
Người Việt Nam có câu “Rượu ngon phải có bạn hiền”. Nhâm nhi ly rượu vang Chile, nghĩ về tình bạn hữu giữa Việt Nam và Chile, càng thấy đậm đà khó quên./.
