Thi đua góp phần phát triển kinh tế xã hội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Kết quả phát triển kinh tế xã hội từ đầu năm đến nay có sự đóng góp rất thiết thực từ các phong trào thi đua.
- Bộ Công an tuyên dương 34 thanh niên tiêu biểu
- Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng
Chiều 29/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương chủ trì phiên họp thứ 43 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (HĐTĐKTTW).
Phiên họp tập trung đánh giá kết quả công tác của HĐTĐKTTW 6 tháng đầu năm 2011; thống nhất nhiệm vụ trọng tâm thi đua, khen thưởng trong các tháng còn lại của năm.
Ngay từ đầu năm 2011, nhiều phong trào thi đua đã được phát động sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành.
|
Thủ tướng nhấn mạnh: thi đua cần thiết thực (Ảnh: Chinhphu.vn) |
Nổi bật là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng với các phong trào thi đua thiết thực khác đã góp phần cùng cả nước đạt được các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2011.
Công tác khen thưởng tiếp tục có những bước chuyển biến rõ nét, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục hồ sơ theo quy định. Chất lượng thẩm định hồ sơ xét duyệt các danh hiệu cũng ngày càng được nâng cao gắn với khen thưởng đột xuất kịp thời hơn đối với người lao động...
Các ý kiến tại phiên họp cũng phân tích một số hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng và đề nghị nâng cao tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu phong tặng; phát huy hơn nữa trách nhiệm xã hội của các tấm gương anh hùng; đẩy mạnh phân cấp để khen thưởng kịp thời hơn; chú trọng phát triển nhân tố mới để khen thưởng, nhất là người lao động trực tiếp; tăng cường tuyên truyền gương người tốt việc tốt; quản lý chặt tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp.
Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những ý kiến xây dựng thiết thực của các thành viên HĐTĐKTTW. Thủ tướng khẳng định, kết quả phát triển kinh tế xã hội từ đầu năm đến nay có sự đóng góp rất thiết thực từ các phong trào thi đua.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Từ nay đến cuối năm, tiếp tục duy trì tốt các phong trào thi đua của các bộ, ngành và địa phương, trọng tâm là kiềm chế lạm phát, tập trung tháo gỡ khó khăn duy trì sản xuất để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô gắn với đảm bảo an sinh xã hội và chung sức xây dựng nông thôn mới với từng tiêu chí cụ thể để phát động các phong trào thi đua thực hiện…
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà trước hết là thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu công.
Về công tác khen thưởng mặc dù đúng luật và theo hướng nâng cao chất lượng nhưng Thủ tướng cho rằng vẫn chưa đạt yêu cầu như mong muốn, vẫn còn rộng và quá nhiều, thậm chí còn trường hợp chưa thực sự là tiêu biểu. Thủ tướng yêu cầu việc khen thưởng trong bộ máy hành chính nhà nước phải chặt chẽ hơn, đồng thời rà soát và hoàn thiện các tiêu chí, quy định cụ thể hơn để việc xét và tuyên dương xứng đáng với các danh hiệu.
HĐTĐKTTW nghiên cứu, đề xuất cụ thể hóa các tiêu chí để tăng cường khen thưởng trực tiếp người lao động, gương điển hình và khen thưởng đột xuất. Thủ tướng cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ việc tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp bằng các quy chế cụ thể; đẩy mạnh công tác thông tin truyền, nhất là các điển hình, gương người tốt việc tốt.
Đồng thời, HĐTĐKTTW cần xây dựng Đề án “Đổi mới công tác thi đua khen thưởng” đúng tiến độ và theo hướng thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng và chặt chẽ trong khen thưởng…
Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho ý kiến kiện toàn nhân sự HĐTĐKTTW./.