Thời cơ cho Điện Biên phát triển
Toàn tỉnh Điện Biên đang tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để vươn lên thoát khỏi đói nghèo, xây dựng Điện Biên giàu đẹp, vững về an ninh - chính trị, mạnh về kinh tế - văn hoá
Ngày 7/5 hàng năm là dịp để đồng bào cả nước hướng về Điện Biên Phủ. Đây cũng là dịp Đảng bộ, chính quyền ở Điện Biên kiểm điểm sâu sắc những việc đã làm được, chưa làm xong để tiếp tục cố gắng hơn nữa, xây dựng Điện Biên giàu đẹp, xứng đáng với sự kỳ vọng và lòng tin yêu của nhân dân cả nước. Phóng viên TNVN phỏng vấn ông Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về những vấn đề này.
PV: Thưa ông, kể từ sau Kỷ niệm lần thứ 55 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ông đánh giá như thế nào về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 1 năm qua?
![]() |
| Ông Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (ảnh: Minh Hoà) |
Ông Đinh Tiến Dũng:
Năm 2009 Đảng và Nhà nước tập trung đầu tư cho an sinh - xã hội của tỉnh. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đánh giá đây là thời cơ cho Điện Biên phát triển. Đầu năm 2009, tỉnh đã ban hành 7 nhiệm vụ trọng tâm, 85 giải pháp chủ yếu để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội. Kết thúc năm 2009, Điện Biên đạt tốc độ tăng trưởng đạt khá (12,3%), hoàn thành trước 1 năm 13 trong 30 chỉ tiêu nêu ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, 6 chỉ tiêu khác đạt xấp xỉ. Đáng chú ý là về chỉ số cạnh tranh, Điện Biên từ chỗ đứng cuối cùng trong 63 tỉnh,thành của cả nước, nay đã vươn lên đứng thứ 27.
Cụ thể: Tỉnh đã tập trung sức lực chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Về kinh tế, đó là việc thực hiện chương trình trồng cao su. Qua hai vụ, có thể thấy cao su ở Điện Biên phát triển nhanh. Năm 2009 tỉnh trồng được 600ha. Năm nay phấn đấu được 1000ha. Trước mắt phát triển theo quy mô đại điền. Đây cũng là một cuộc cách mạng trong nông nghiệp - nông thôn, phải vận động bà con thay đổi tập quán sinh sống, chuyển dịch tài nguyên đất đai (từ nương luân canh sang đất công nghiệp)...
Đáng chú ý nữa là việc nhà máy xi măng Điện Biên (công nghệ lò quay) đi vào hoạt động đúng kế hoạch, chất lượng đảm bảo, sản lượng 370.000 tấn/năm, cung cấp đủ xi măng cho địa phương và các khu vực lân cận. Các công trình như Trung tâm thương mại, Nhà thi đấu thể thao, Trung tâm 05-06, Làng trẻ em SOS đều hoàn thành đúng tiến độ...
Với hệ thống đường giao thông từ Điện Biên Phủ đi Sơn La - Lai Châu, đến Apa Chải, Tây Trang... Điện Biên đã thật sự trở thành Trung tâm vùng.
![]() |
| Nhà máy xi măng Điện Biên (ảnh: Minh Hoà) |
Về y tế, các chương trình dự án đầu tư của Trung ương như Bệnh viện đa khoa tỉnh,Trạm y tế cơ sở được thực hiện đúng tiến độ. Việc chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào được thực hiện từ cơ sở.
Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La. Đến hết tháng 4 năm nay, về cơ bản tỉnh đáp ứng được tiến độ đề ra.
PV: Xem ra, Điện Biên đang chỉ đạo theo hướng đề ra chủ trương, gợi mở biện pháp mà không can thiệp quá sâu vào quá trình thực hiện?
Ông Đinh Tiến Dũng: Chúng tôi xác định Điện Biên có khó khăn, nhưng tiềm năng đất đai lớn, nếu gắn được với định hướng phát triển đúng thì sẽ phát huy được thế mạnh của mình. Trước mắt tỉnh thực hiện quy hoạch lại nông thôn, đặc biệt là việc quản lý đất đai.
Được sự đầu tư của T.W , tỉnh đang thí điểm việc xây dựng nông thôn theo 19 tiêu chí ở xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên. Tỉnh cũng tập trung vào lâm nghiệp, trồng rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn.
PV: Còn phát triển thế mạnh về du lịch của Điện Biên thì sao, thưa ông?
Ông Đinh Tiến Dũng: Điện Biên có nhiều di tích lịch sử, đặc biệt là cánh đồng Mường Thanh, nơi lưu giữ nhiều di tích của chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngoài ra, ở Điện Biên còn tập trung nhiều dân tộc anh em sinh sống. Đây là những thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh.
Đường đến Điện Biên hiện nay đã khá thuận lợi: đường bộ, đường không. Chúng tôi tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đội ngũ những người làm công việc này. Tỉnh đã hoàn thành và đang trình Bộ Xây dựng quy hoạch thành phố Điện Biên Phủ theo hướng phát triển về phía đông và đông nam, khu vực đồi núi thấp, ít di tích lịch sử. Như vậy vừa xây dựng thành phố theo nhu cầu phát triển, vừa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử.
![]() |
PV: Theo ông, đâu là yếu tố quyết định để Điện Biên hoàn thành những chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra?
Ông Đinh Tiến Dũng: Khâu tổ chức, chỉ đạo thực hiện là quyết định. Hiện toàn tỉnh Điện Biên đang tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để vươn lên thoát khỏi đói nghèo, xây dựng Điện Biên giàu đẹp, vững về an ninh - chính trị, mạnh về kinh tế - văn hoá, xứng đáng với lòng tin của Đảng và Nhà nước, xứng đáng với sự yêu mến của đồng bào cả nước.
PV: Xin cảm ơn ông!/.


