Ấn Độ và Ai Cập nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

VOV.VN - Ấn Độ và Ai Cập hôm nay 25/6 ký Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược. Đây là kết quả chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Ai Cập kể từ khi nhậm chức năm 2014 và cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ kể từ năm 1997.

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết, Tổng thống Ai Cập Fattah El-Sisi và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thảo luận các vấn đề về giáo dục, năng lượng tái tạo cũng như thúc đẩy thương mại và đầu tư của Ấn Độ vào Ai Cập. Trong khi đó, truyền thông Ai Cập cho biết, Nhà lãnh đạo Ấn Độ đã chính thức gửi lời mời Ai Cập tham gia cuộc họp sắp tới của Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20) tại New Delhi.

Ai Cập có vị trí địa chiến lược độc đáo nằm bên Biển Đỏ, Địa Trung Hải và Kênh đào Suez. Do đó quốc gia Bắc Phi là phần không thể thiếu trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ cũng như chiến lược của Ấn Độ với châu Phi. Bên cạnh thương mại, hai nước cũng đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ - Ai Cập nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược
Ấn Độ - Ai Cập nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược

VOV.VN - Ấn Độ và Ai Cập đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược. Đây là tuyên bố được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra ngày hôm nay (25/1) sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi tại thủ đô New Delhi.

Ấn Độ - Ai Cập nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Ấn Độ - Ai Cập nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược

VOV.VN - Ấn Độ và Ai Cập đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược. Đây là tuyên bố được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra ngày hôm nay (25/1) sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi tại thủ đô New Delhi.

Tổng thống Ai Cập là khách mời chính trong Ngày Cộng hòa của Ấn Độ
Tổng thống Ai Cập là khách mời chính trong Ngày Cộng hòa của Ấn Độ

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi sẽ tham dự lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ trong vai trò khách mời chính. Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày 26/1 tại thủ đô New Delhi.

Tổng thống Ai Cập là khách mời chính trong Ngày Cộng hòa của Ấn Độ

Tổng thống Ai Cập là khách mời chính trong Ngày Cộng hòa của Ấn Độ

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi sẽ tham dự lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ trong vai trò khách mời chính. Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày 26/1 tại thủ đô New Delhi.