Thủ tướng Chính phủ kiểm tra dự án công trình Nhà Quốc hội

VOV.VN - Thủ tướng nêu rõ, công trình phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đáp ứng các công năng, tiện ích cơ bản phục vụ kỳ họp Quốc hội.

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Đây cũng là thời điểm công trình Nhà Quốc hội khánh thành và đưa vào sử dụng để phục vụ kỳ họp. Chiều nay (3/10), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp đến kiểm tra tiến độ thi công, quá trình chạy thử, quản lý chất lượng một số hạng mục của dự án quan trọng này.

Thủ tướng kiểm tra hệ thống âm thanh trong phòng họp.
Bám sát tiến độ, yêu cầu chất lượng và an toàn trong quá trình xây dựng công trình Nhà Quốc hội và các hạng mục liên quan, Ban Quản lý dự án tổ chức họp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu 3 lần trong ngày, tương ứng với 3 ca làm việc để đôn đốc công việc trong từng ca, tập trung cao độ nhân lực thi công, hoàn thiện từng chi tiết kết nối và tiến hành vệ sinh công nghiệp.

Đến nay, công trình Nhà Quốc hội và một số hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành để phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII. Ban Quản lý dự án đang kiểm định, chạy thử và quản lý chất lượng hệ thống phòng cháy chữa cháy, hoàn thành kiểm định hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống điều hòa thông gió, cấp điện, nước… cũng như kiểm định phúc tra chất lượng, an toàn của các hạng mục xây dựng và hệ thống thiết bị âm thanh.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ phòng họp chính.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định: Yếu tố tiên quyết đối với dự án đặc biệt quan trọng này là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn khi vận hành. Bộ đang chỉ đạo tập trung chạy thử thường xuyên các hạng mục, thiết bị như cơ điện, âm thanh, ánh sáng; chỉnh sửa, hoàn thiện và vệ sinh công nghiệp các hạng mục xây dựng, đồng thời từng bước bàn giao công trình cho Văn phòng Quốc hội tiếp quản và sử dụng phục vụ kỳ họp thứ 8.  

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Chủ đầu tư (Bộ Xây dựng), Ban Quản lý dự án, các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị tư vấn, nhà thầu, cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động ngày đêm làm việc trên công trường để đến hôm nay cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn công trình Nhà Quốc hội và cơ bản có thể đưa một phần công trình này vào phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Thủ tướng làm việc với Ban Quản lý dự án Công trình Nhà Quốc hội.
Thủ tướng nêu rõ, công trình đưa vào sử dụng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đáp ứng các công năng, tiện ích cơ bản phục vụ kỳ họp và phải được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước chấp thuận công trình đảm bảo an toàn. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tất cả các hạng mục còn lại theo đúng chất lượng và các quy định của pháp luật, phấn đấu bàn giao toàn bộ dự án vào cuối năm nay.

Thủ tướng cũng yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan, thành phố Hà Nội làm tốt công tác khảo cổ và bảo tồn các di tích lịch sử trong khu vực xây dựng công trình Nhà Quốc hội và các hạng mục liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

VOV.VN -Cử tri huyện Cẩm Xuyên cũng còn nhiều băn khoăn vì một số chính sách về nông thôn chưa đi vào cuộc sống…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

VOV.VN -Cử tri huyện Cẩm Xuyên cũng còn nhiều băn khoăn vì một số chính sách về nông thôn chưa đi vào cuộc sống…

Thông cáo phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII
Thông cáo phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Từ ngày 22/9 đến  2/10/2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 9 dự án luật trình Quốc hội.

Thông cáo phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Thông cáo phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Từ ngày 22/9 đến  2/10/2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 9 dự án luật trình Quốc hội.

Ông Nguyễn Bá Thanh không đi tiếp xúc cử tri vì lý do sức khỏe
Ông Nguyễn Bá Thanh không đi tiếp xúc cử tri vì lý do sức khỏe

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc cử tri, Ban tổ chức thông báo, vì lý do sức khỏe, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban nội chính Trung ương xin phép vắng mặt.

Ông Nguyễn Bá Thanh không đi tiếp xúc cử tri vì lý do sức khỏe

Ông Nguyễn Bá Thanh không đi tiếp xúc cử tri vì lý do sức khỏe

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc cử tri, Ban tổ chức thông báo, vì lý do sức khỏe, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban nội chính Trung ương xin phép vắng mặt.