Thủ tướng: Chống lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017, Thủ tướng đề nghị ngành phải tập trung vào công tác xây dựng và thực thi pháp luật.

Sáng 23/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo Bộ Tư pháp, các bộ, ngành và lãnh đạo ngành tư pháp 63 tỉnh thành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị
Nhìn lại kết quả công tác năm 2016, Bộ Tư pháp cho biết, Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, trình Quốc hội thông qua 12 luật, nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 1.000 văn bản. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết giảm mạnh so với năm 2015, xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Ngành tư pháp đã thẩm định trên 11.800 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Qua kiểm tra, đã phát hiện 659 văn bản có dấu hiệu trái nội dung, thẩm quyền.

Biểu dương những kết quả làm được của ngành tư pháp thời gian qua, nhưng Thủ tướng cũng lưu ý ngành vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Nói về tình trạng bị động trong xây dựng pháp luật, Thủ tướng cho rằng, có tình trạng “bắc nước chờ gạo”, nước sôi rồi nhưng gạo chưa mang tới. Thủ tướng yêu cầu những nội dung gì chưa xác định rõ nội hàm, thì đưa ra khỏi chương trình làm luật. Bên cạnh đó, việc thực thi pháp luật hiện nay vẫn là hạn chế cần khắc phục.

“Luật ban hành nhiều nhưng tình trạng thực thi pháp luật vẫn là khâu rất yếu, không nghiêm dẫn đến tình trạng nhờn luật trong xã hội. Tình trạng này chưa khắc phục được. Đặc biệt là đối tượng trực tiếp để chúng ta giáo dục pháp luật còn hạn chế. Tình trạng này người ta hay nói là “ngứa trên đầu lại gãi dưới chân”. Còn có sự chung chung trong quá trình này. Tôi mong các Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân các địa phương phải làm tốt hơn khâu này”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng nhắc lại một việc đáng buồn đối với công tác tư pháp, đó là Bộ Luật Hình sự 2015 phải tạm dừng hiệu lực do có nhiều sai sót. Đây là điều chưa từng có trong tiền lệ, cần phải thẳng thắn nhìn nhận để rút ra bài học kinh nghiệm. Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc năm 2017, Việt Nam đặt quyết tâm đứng vào nhóm 4 nước ASEAN có môi trường kinh doanh tốt nhất, ngành tư pháp phải quán triệt định hướng này trong hoạt động.  

Thủ tướng đề nghị ngành phải chống cho được vấn đề lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế
Thủ tướng nêu rõ: “Việt Nam đang xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng ASEAN 4. Bộ Tư pháp phải thấy được khâu yếu này. Năm nay chúng ta chưa đạt, nhưng sang năm phải phấn đấu đạt. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ trình bày trước Hội nghị toàn quốc về Nghị quyết 19 mới để đảm bảo được rằng, năm 2017, Việt Nam đứng vào nhóm ASEAN 4. Nhất là các khâu bảo vệ nhà đầu tư, thủ tục hành chính, thời gian gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai. Ngành tư pháp phải theo định hướng này, tuy là tồn tại nhưng cũng là định hướng thời gian tới”.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành tư pháp cần đảm bảo pháp luật vừa là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội, vừa là công cụ để nhân dân làm chủ, kiểm tra, giám sát quyền lực Nhà nước. Bởi ở đâu có quyền lực ở đó đều phải có giám sát.

Nêu rõ quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển phục vụ người dân và doanh nghiệp, vì vậy Chính phủ phải triển khai động bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hướng vào thị trường, Thủ tướng lưu ý ngành Tư pháp về việc xây dựng, ban hành luật pháp, chính sách phải phản ứng kịp thời hơn với biến động đời sống xã hội. Ngành Tư pháp từ Trung ương đến địa phương phải là cơ quan tham mưu tốt nhất cho Chính phủ, cho UBND các địa phương. 

Nhấn mạnh đến câu nói nổi tiếng của một chuyên gia về động lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển một quốc gia là “thể chế, thể chế và thể chế”, Thủ tướng yêu cầu ngành Tư pháp phải đóng vai trò quan trọng tháo gỡ nút thắt này. Cùng với đó cần chủ động tham mưu Chính phủ các giải pháp để cụ thể hóa kịp thời đúng tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Trong đó tập trung rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, đặc biệt là chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp làm tốt hơn nữa việc lập chương trình xây dựng pháp luật, chịu trách nhiệm chính về chất lượng, tiến độ của thể chế và chương trình thực hiện pháp luật. Cùng với đó, góp phần khắc phục cho được tình trạng Quốc hội lưu ý lâu nay là “nay rút mai lùi” trong xây dựng và trình các dự thảo luật. Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến việc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết trong quá trình xây dựng luật.

“Nhân đây tôi đề nghị các đồng chí đặc biệt làm tốt khâu thẩm định, chống lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế. Chúng ta không chấp nhận văn bản pháp luật ban hành không vì lợi ích của toàn xã hội mà vì lợi ích riêng của một bộ, một ngành nào đó. Chính bản thân Bộ Tư pháp cũng cần rút kinh nghiệm và làm gương những việc này. Nôm na là không được cài cắm vào Luật những nội dung không vì lợi ích chung mà phục vụ lợi ích riêng cho đơn vị của mình, ngành mình hoặc nhóm người nào đó bị chi phối”, Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, ngành tư pháp tham mưu, thẩm định để khi pháp luật trao quyền cho bất cứ ai đều phải có cơ chế hiệu quả để kiểm soát quyền lực; phải cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong các lĩnh vực công tác liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp mà ngành tư pháp đảm nhận.  

Thủ tướng cũng lưu ý ngành tư pháp, các Tổng cục, cục, sở hiện nay quá đông người nhưng cán bộ giỏi và tâm huyết lại ít. Do đó, ngành cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương, tái cơ cấu nội bộ ngành theo hướng đông người nhưng phải mạnh, phải thực chất./.

Về công tác cải cách hành chính, Bộ Tư pháp đã thẩm định 783 thủ tục hành chính, đề nghị không quy định 141 thủ tục, sửa đổi 573 thủ tục. Thực hiện chủ trương tiết kiệm của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã rà soát, lồng ghép và cắt giảm 20% số hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các chuyến công tác địa phương. Về công tác thi hành án dân dự, hệ thống thi hành án dân sự đã thi hành xong trên 530.000 việc, đạt tỉ lệ trên 78%. Về công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, Bộ tư pháp cho biết, cả nước hiện có hơn 11.500 luật sư và 3.700 tổ chức hành nghề luật sư. Các luật sư đã tham gia trên 257.000 việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ xem xét Điều 292 khi rà soát sửa đổi Bộ luật Hình sự 2015
Sẽ xem xét Điều 292 khi rà soát sửa đổi Bộ luật Hình sự 2015

VOV.VN - Trong quá trình rà soát sửa các sai sót trong Bộ luật Hình sự 2015, cơ quan có trách nhiệm sẽ phân tích Điều 292 để báo cáo Quốc hội quyết định.

Sẽ xem xét Điều 292 khi rà soát sửa đổi Bộ luật Hình sự 2015

Sẽ xem xét Điều 292 khi rà soát sửa đổi Bộ luật Hình sự 2015

VOV.VN - Trong quá trình rà soát sửa các sai sót trong Bộ luật Hình sự 2015, cơ quan có trách nhiệm sẽ phân tích Điều 292 để báo cáo Quốc hội quyết định.

“Xây dựng Luật Quy hoạch không phải để kéo quyền về cho Bộ”
“Xây dựng Luật Quy hoạch không phải để kéo quyền về cho Bộ”

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Đặng Huy Đông nhấn mạnh điều này khi giải trình về dự án Luật Quy hoạch tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sáng 16/9.

“Xây dựng Luật Quy hoạch không phải để kéo quyền về cho Bộ”

“Xây dựng Luật Quy hoạch không phải để kéo quyền về cho Bộ”

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Đặng Huy Đông nhấn mạnh điều này khi giải trình về dự án Luật Quy hoạch tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sáng 16/9.

Xây dựng luật - công việc quan trọng của Đại biểu Quốc hội
Xây dựng luật - công việc quan trọng của Đại biểu Quốc hội

Xây dựng luật là một trong những công việc quan trọng nhất của Quốc hội và của các đại biểu Quốc hội.

Xây dựng luật - công việc quan trọng của Đại biểu Quốc hội

Xây dựng luật - công việc quan trọng của Đại biểu Quốc hội

Xây dựng luật là một trong những công việc quan trọng nhất của Quốc hội và của các đại biểu Quốc hội.

Chính thức hoãn thời hạn thi hành Bộ luật Hình sự 2015
Chính thức hoãn thời hạn thi hành Bộ luật Hình sự 2015

VOV.VN - Tuyệt đại đa số ĐBQH bỏ phiếu nhất trí lùi thời hạn thi hành BLHS 2015, song các quy định mang tính nhân văn vẫn có hiệu lực.

Chính thức hoãn thời hạn thi hành Bộ luật Hình sự 2015

Chính thức hoãn thời hạn thi hành Bộ luật Hình sự 2015

VOV.VN - Tuyệt đại đa số ĐBQH bỏ phiếu nhất trí lùi thời hạn thi hành BLHS 2015, song các quy định mang tính nhân văn vẫn có hiệu lực.

Nhận trách nhiệm với cử tri về sai sót của Bộ luật Hình sự 2015
Nhận trách nhiệm với cử tri về sai sót của Bộ luật Hình sự 2015

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp: “Qua sự việc này, cá nhân tôi là cũng là đại biểu biểu quyết thông qua, thừa nhận nhận trách nhiệm của mình trước cử tri".

Nhận trách nhiệm với cử tri về sai sót của Bộ luật Hình sự 2015

Nhận trách nhiệm với cử tri về sai sót của Bộ luật Hình sự 2015

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp: “Qua sự việc này, cá nhân tôi là cũng là đại biểu biểu quyết thông qua, thừa nhận nhận trách nhiệm của mình trước cử tri".

Thủ tướng: Sửa Bộ luật Hình sự 2015 phải tránh tái diễn sai sót
Thủ tướng: Sửa Bộ luật Hình sự 2015 phải tránh tái diễn sai sót

VOV.VN - Cho ý kiến việc sửa đổi một số điều của Bộ luật Hình sự 2015, Thủ tướng yêu cầu rút kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm, tránh để tái diễn sai sót.

Thủ tướng: Sửa Bộ luật Hình sự 2015 phải tránh tái diễn sai sót

Thủ tướng: Sửa Bộ luật Hình sự 2015 phải tránh tái diễn sai sót

VOV.VN - Cho ý kiến việc sửa đổi một số điều của Bộ luật Hình sự 2015, Thủ tướng yêu cầu rút kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm, tránh để tái diễn sai sót.

Biểu quyết hoãn thi hành Bộ luật Hình sự 2015
Biểu quyết hoãn thi hành Bộ luật Hình sự 2015

“Có sai thì phải sửa. Trách nhiệm trước hết thuộc về từng đại biểu đã bấm nút thông qua. Nhưng không sửa thì “chết” dân và doanh nghiệp”...

Biểu quyết hoãn thi hành Bộ luật Hình sự 2015

Biểu quyết hoãn thi hành Bộ luật Hình sự 2015

“Có sai thì phải sửa. Trách nhiệm trước hết thuộc về từng đại biểu đã bấm nút thông qua. Nhưng không sửa thì “chết” dân và doanh nghiệp”...

Vì sao phải biểu quyết hoãn thi hành Bộ luật Hình sự 2015?
Vì sao phải biểu quyết hoãn thi hành Bộ luật Hình sự 2015?

VOV.VN - Do có nhiều nội dung bị phát hiện sai sót nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin biểu quyết hoãn thời gian thi hành Bộ luật Hình sự từ 1/7 tới.

Vì sao phải biểu quyết hoãn thi hành Bộ luật Hình sự 2015?

Vì sao phải biểu quyết hoãn thi hành Bộ luật Hình sự 2015?

VOV.VN - Do có nhiều nội dung bị phát hiện sai sót nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin biểu quyết hoãn thời gian thi hành Bộ luật Hình sự từ 1/7 tới.

Lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và 3 Bộ luật liên quan
Lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và 3 Bộ luật liên quan

VOV.VN - Nghị quyết của Quốc hội quy định lùi hiệu lực thi hành Bộ luật từ 1/7/2016 cho đến khi sửa xong các lỗi trong luật và luật mới có hiệu lực thi hành.

Lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và 3 Bộ luật liên quan

Lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và 3 Bộ luật liên quan

VOV.VN - Nghị quyết của Quốc hội quy định lùi hiệu lực thi hành Bộ luật từ 1/7/2016 cho đến khi sửa xong các lỗi trong luật và luật mới có hiệu lực thi hành.

Chính phủ đề nghị bỏ Điều 292 Bộ Luật Hình sự 2015
Chính phủ đề nghị bỏ Điều 292 Bộ Luật Hình sự 2015

VOV.VN -Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh khi đề nghị giữ lại quy định hành vi kinh doanh đa cấp bất chính ở Điều 292 Bộ luật Hình sự.

Chính phủ đề nghị bỏ Điều 292 Bộ Luật Hình sự 2015

Chính phủ đề nghị bỏ Điều 292 Bộ Luật Hình sự 2015

VOV.VN -Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh khi đề nghị giữ lại quy định hành vi kinh doanh đa cấp bất chính ở Điều 292 Bộ luật Hình sự.

Chỉ nên sửa 141 điều có sai sót trong Bộ luật Hình sự 2015
Chỉ nên sửa 141 điều có sai sót trong Bộ luật Hình sự 2015

VOV.VN - UBTVQH tán thành quan điểm chỉ sửa đổi 141 điều có sai sót về nội dung, kỹ thuật mà không mở rộng sửa đổi điều khác trong Bộ luật Hình sự 2015.

Chỉ nên sửa 141 điều có sai sót trong Bộ luật Hình sự 2015

Chỉ nên sửa 141 điều có sai sót trong Bộ luật Hình sự 2015

VOV.VN - UBTVQH tán thành quan điểm chỉ sửa đổi 141 điều có sai sót về nội dung, kỹ thuật mà không mở rộng sửa đổi điều khác trong Bộ luật Hình sự 2015.