Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 4 Tiểu Ban Kinh tế - xã hội Đại hội XIV của Đảng
VOV.VN - Sáng 13/3, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 4 Tiểu Ban Kinh tế - xã hội Đại hội XIV của Đảng. Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tổ biên tập tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện và tiếp tục xin ý kiến Bộ Chính trị.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng Dự thảo Báo cáo Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới thay đổi nhanh, khó lường, tác động mạnh, toàn diện. Thủ tướng yêu cầu phải bám sát vào thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để xây dựng dự thảo cho sát với tình hình thực tiễn; phải nhanh hơn, mạnh hơn, cách mạng hơn nhưng phải khả thi, hiệu quả.
Thủ tướng chỉ rõ Dự thảo báo cáo Kinh tế - Xã hội phải có tính chiến đấu, tính cách mạng mạnh hơn; tính khả thi, tính hành động và tính hiệu quả phải cao hơn, phải nghĩ sâu, làm lớn, nhìn xa trông rộng, vượt qua giới hạn của chính mình để tiếp cận và làm hiệu quả hơn.
Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Dự thảo báo cáo Kinh tế - Xã hội phải liên thông, kết hợp chặt chẽ với báo cáo chính trị và văn kiện khác; phải tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đặc biệt, phải phản ánh đúng tình hình hiện nay đang khó lường, khó định đoán, tác động sâu rộng, toàn diện; Đảm bảo tính hành động, giảm miêu tả khi diễn đạt; Phản ánh đúng tình hình, sự thật trên cơ sở số liệu thống kê của các cơ quan có thẩm quyền, không tô hồng, không bôi đen, phải chỉ rõ những cái được, cái chưa được.
Thủ tướng chỉ rõ, yêu cầu thì cao, thời gian thì ngắn, việc thì nhiều, nhân dân mong đợi và trông chờ phải nghiên cứu làm sao tính khả thi cao và phải đạt được 2 mục tiêu 100 năm như Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Và phải đảm bảo tính hành động, giảm tính từ miêu tả, phải diễn đạt rõ ràng, cụ thể, trở thành các dự án, chương tình cụ thể.

Thủ tướng chỉ rõ, các nhiệm vụ trọng tâm của báo cáo không dàn trải, vừa đảm bảo được tính xúc tích, ngắn gọn ở tầm chiến lược, tầm văn kiện và khi tổ chức thực hiện phải thể hiện tinh thần 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Trong đó, chỉ rõ Chính phủ phải làm gì, Quốc hội làm gì, các bộ ngành phải làm gì? địa phương làm gì? Phải cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể.


Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể trong dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội về bối cảnh chính trị; nhiệm vụ, giải pháp; về tổ chức thực hiện Chiến lược; về đánh giả thực trạng phát triển giai đoạn 2021-2025; Về dự báo bối cảnh, tình hình; Về quan điểm, mục tiêu phát triển; Về phương hướng, nhiệm vụ, nhất là việc đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược cần phải mạnh mẽ hơn, cụ thể hơn, đi thẳng vào vấn đề, nhất là đột phá về thể chế, đặc biệt là trong phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra giám sát; Xây dựng cơ chế huy động nguồn lực trong dân, doanh nghiệp và phải bảo đảm được quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp; đầu tư nguồn lực cho con người, trong đó có văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ…