Thủ tướng dự chương trình “Tết sum vầy” với người nghèo tại Vĩnh Long

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu chủ doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long phải quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. 

Sáng nay (14/1), tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện các bộ, ngành đã đến chúc tết công nhân lao động, các hộ gia đình chính sách, đồng thời tham dự chương trình “Tết sum vầy” và “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam” của tỉnh Vĩnh Long.

Thủ tướng tặng quà Tết cho những người bị nhiễm chất độc màu da cam ở địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, các chủ doanh nghiệp và công nhân lao động tiếp tục cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, rèn luyện thể chất để nâng cao năng suất lao động. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Vĩnh Long, Tổng LĐLĐ Việt Nam hợp tác, dành nguồn lực để lo thiết chế công đoàn cho công nhân lao động ở khu công nghiệp, nhà máy lớn như nhà trẻ, mẫu giáo, căng-tin, nhà ở cho công nhân. Chủ doanh nghiệp phải quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. 

Đánh giá về kết quả mà tỉnh đạt được trong năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi Vĩnh Long phát triển toàn diện cả về kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Nhân dịp tết Nguyên đán này, Thủ tướng đề nghị tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng chăm lo Tết cho người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp chính quyền phải tích cực kiểm tra để không có hộ nào không có Tết. Đây là việc làm cần thiết, sát dân, sát cơ sở.

Thủ tướng tặng quà tết cho công nhân lao động ở huyện Vũng Liêm.

Vĩnh Long hiện có tỷ lệ hộ nghèo khoảng 1,76%, thu nhập bình quân đầu người năm qua đạt hơn 50 triệu đồng, tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2018. Đây là tỷ lệ tăng trưởng khá, Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục dồn sức hơn nữa trong việc xóa nhà tạm cho người nghèo để “an cư lạc nghiệp”. Với các gia đình chính sách, Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục nêu gương ở khu phố, làng xóm, phát huy truyền thống gia đình văn hóa, gia đình có truyền thống cách mạng. Với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, Thủ tướng đề nghị cần tự lực, vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Thủ tướng trao tặng 100 ngôi nhà cho người nghèo tỉnh Vĩnh Long./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng thăm, chúc Tết Học viện Phật giáo Nam tông Khmer
Thủ tướng thăm, chúc Tết Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

VOV.VN - Sáng 7/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc Tết Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP Cần Thơ.

Thủ tướng thăm, chúc Tết Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

Thủ tướng thăm, chúc Tết Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

VOV.VN - Sáng 7/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc Tết Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP Cần Thơ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết Quân khu 9
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết Quân khu 9

VOV.VN - Chiều 13/1 tại Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và kiểm tra công tác trực chiến tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết Quân khu 9

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết Quân khu 9

VOV.VN - Chiều 13/1 tại Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và kiểm tra công tác trực chiến tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Thủ tướng Lào và Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Thủ tướng Lào và Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ gửi lời chúc sức khoẻ, thành công, hạnh phúc tới Thủ tướng Lào và Campuchia cùng gia đình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Thủ tướng Lào và Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Thủ tướng Lào và Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ gửi lời chúc sức khoẻ, thành công, hạnh phúc tới Thủ tướng Lào và Campuchia cùng gia đình.