Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Liên Hợp Quốc

Hội nghị Cấp cao ASEAN – Liên Hợp Quốc lần thứ 4 có sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon và 10 nhà Lãnh đạo các nước ASEAN.

Trước khi tham dự phiên bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 19 và các cấp cao liên quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Liên Hợp Quốc (LHQ) lần thứ 4, Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 9 và Hội nghị Cấp cao Đông Á  lần thứ 6.

Các nhà lãnh đạo ASEAN đánh giá cao và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của LHQ và các cơ quan chuyên môn của LHQ trong xây dựng cộng đồng, tăng cường liên kết khu vực, phát triển tiểu vùng, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, phục hồi và tái thiết sau thiên tai…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chia sẻ với lãnh đạo ASEAN và Tổng Thư ký LHQ về những tiến triển mạnh mẽ quan hệ và hợp tác giữa ASEAN và LHQ trên nhiều lĩnh vực, nhất là thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, quản lý thiên tai, cứu trợ nhân đạo... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị LHQ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho ASEAN tham gia tích cực và đóng góp nhiều hơn nữa vào các chương trình của LHQ nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới cũng như ứng phó với các thách thức toàn cầu….

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon đánh giá cao thành tựu của các nước ASEAN trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, vai trò quan trọng và nỗ lực đóng góp tích cực của ASEAN vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực. Kết thúc Hội nghị, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về Đối tác toàn diện ASEAN-LHQ.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 9, các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đánh giá tích cực về những tiến triển trong quan hệ đối thoại và hợp tác giữa ASEAN - Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo cho rằng hai bên còn có nhiều tiềm năng hợp tác cần đẩy mạnh hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và an ninh phi truyền thống như thiên tai, biến đổi khí hậu, hợp tác về biển và an ninh hàng hải, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên cần tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư, sớm hoàn hoàn thành Khu vực mậu dịch tự do vào năm 2012; thúc đẩy kết nối hai bên về giao thông vận tải, công nghệ thông tin và năng lượng cũng như trong xây dựng khuôn khổ pháp lý, giao lưu nhân dân, hợp tác về khoa học, công nghệ...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá cao sáng kiến của Ấn Độ lập Mạng lưới ASEAN-Ấn Độ về biến đổi khí hậu và hoan nghênh việc triển khai Quỹ Xanh ASEAN-Ấn Độ tài trợ cho các dự án hợp tác trong lĩnh vực này. Đồng thời sớm xây dựng nội hàm quan hệ đối tác chiến lược và tiến hành các hoạt động kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ, trong đó có việc tổ chức Cấp cao kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ tại New Delhi vào năm 2012…

Chiều 19/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 6 với các nhà lãnh đạo Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Hoa Kỳ. Hội nghị tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác Đông Á trên năm lĩnh vực hợp tác ưu tiên đã xác định cũng như các vấn đề cùng quan tâm của khu vực như an ninh phi truyền thống, an ninh, an toàn hàng hải, các vấn đề xuyên biên giới…

Hoan nghênh Nga và Hoa Kỳ lần đầu tiên tham dự Cấp cao Đông Á, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Cấp cao Đông Á thông qua vai trò chủ đạo chủ đạo của ASEAN đã phát triển năng động và trở thành một phần quan trọng và không thể thiếu của hợp tác và cấu trúc khu vực Đông Á. Thủ tướng đề nghị các bên tích cực triển khai các lĩnh vực ưu tiên đã xác định, tăng cường hỗ trợ triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN và liên kết kinh tế khu vực với hỗ trợ cụ thể về nguồn lực và khuyến khích các doanh nghiệp cùng tham gia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ủng hộ các nhà lãnh đạo Đông Á thảo luận ở tầm chính sách về quản lý thiên tai, xây dựng các khuôn khổ và kế hoạch công tác cụ thể với sự gắn kết và phối hợp hiệu quả tất cả các công cụ, cơ chế hợp tác trong khu vực, trong đó có Trung tâm điều phối hỗ trợ nhân đạo ASEAN. Trong quá trình thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo nhấn mạnh Cấp cao Đông Á cần đóng góp tích cực vào củng cố và tăng cường môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực, trong đó có an ninh, an toàn hàng hải trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển của LHQ, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) và hướng tới bộ Quy tắc Ứng xử (COC).

Nhân dịp này, Cấp cao Đông Á thông qua Tuyên bố về các Nguyên tắc quan hệ cùng có lợi và Tuyên bố về Kết nối ASEAN.

Chiều 19/11, sau khi dự lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 19 và các cấp cao liên quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam rời Bali, Indonesia về Hà Nội./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên