Thủ tướng gặp gỡ Hội hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga

VOV.VN - Lãnh đạo các Hội cảm động, đánh giá cao những tình cảm và sự trân trọng, biết ơn mà nhân dân Việt Nam luôn dành cho những người bạn Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều ngày 23/5 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với đại diện Hội Hữu nghị Nga - Việt và Hội cựu chuyên gia quân sự Nga đã từng tham gia giúp Việt Nam trong thời gian chiến tranh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Vladimir Buianov đã thay mặt Hội, trân trọng trao Huân chương Hữu nghị tặng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng trao huân chương hữu của Nhà nước Việt Nam cho ông Vladimir Mazyrin - Viện Các vấn đề Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga và bà Irina Samarina - Giảng viên Viện Ngôn ngữ, Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt, ông Vladimir Buianov và Chủ tịch Hội các cựu chuyên gia quân sự Nga, ông Nikolay Kolesnik đã từng tham gia giúp Việt Nam trong thời gian chiến tranh, thay mặt các thành viên của Hội vui mừng, vinh dự được gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ tại Thủ đô Moscow.

Lãnh đạo các Hội bày tỏ cảm động, đánh giá cao những tình cảm và sự trân trọng, biết ơn mà nhân dân Việt Nam luôn dành cho những người bạn Nga; đồng thời khẳng định, sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga.

Các ông Vladimir Buianov và Nikolay Kolesnik vui mừng thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về những kết quả nổi bật mà hai Hội đã triển khai trong thời gian qua nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước. Trong đó có các hoạt động hưởng ứng Năm Việt Nam tại Nga và năm Nga tại Việt Nam đem lại nhiều ý nghĩa và hiệu quả thiết thực. Hiện, các Hội cũng đang tăng cường tham gia các hoạt động khởi đầu Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga.

Lãnh đạo hai Hội cũng cho biết, hướng đến việc tổ chức kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ hai nước vào năm 2020, Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội cựu chuyên gia quân sự Nga đã từng tham gia giúp Việt Nam trong thời gian chiến tranh sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu  giữa các cựu chiến binh hai nước; các hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật... và ngoại giao nhân dân Việt Nam – Liên bang Nga. Đặc biệt, Hội Hữu nghị Nga Việt sẽ đẩy nhanh việc tổ chức xuất bản ấn phẩm sách về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ấn phẩm nhằm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga.

Thủ tướng phát biểu tại cuộc gặp

Chủ tịch các Hội cũng đề nghị hai nước có chính sách thông thoáng hơn nữa về thị thực để mở rộng cơ hội hợp tác, các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; đồng thời kiến nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động giao lưu giữa các cựu chiến binh Liên bang Nga và Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động được gặp lại các chuyên gia, cựu chiến binh Nga đã có nhiều đóng góp cho quan hệ hai nước, nhất là những cựu chiến binh đã từng có mặt, sát cánh với những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập tự do của nhân dân Việt Nam; nhiều chuyên gia, cựu chiến binh Nga đã quên mình, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, sự giúp đỡ chí tình, vô tư và hiệu quả mà nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. 

Nhân dịp này, Thủ tướng đã thông báo với các cựu chiến binh và chuyên gia Nga những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, nhất là những tác động tích cực của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu đến tốc độ tăng trưởng của nền  kinh tế Việt Nam.

Về định hướng chính sách đối ngoại, Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Liên bang Nga. Đường hướng chiến lược của mối quan hệ Việt Nam với Liên bang Nga là lâu dài, không bị ảnh hưởng bởi các diễn biến phức tạp trên thế giới.

Vui mừng thông báo về kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc cấp cao với các nhà lãnh đạo Nga trong chuyến thăm, Thủ tướng cũng cho biết, hai bên đã tổ chức một số hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại quy mô lớn, đặc biệt là Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Nga.

Đánh giá cao kết quả công tác của các Hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội cựu chuyên gia quân sự Nga đã từng tham gia giúp Việt Nam trong thời gian chiến tranh tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động theo hướng đa dạng, hữu nghị, hiệu quả hơn; đóng góp nhiều hơn nữa vào việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Cùng với đó, Thủ tướng cũng đề nghị các Hội tích cực hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nga trong sinh hoạt, lao động, học tập, hòa nhập và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của nước sở tại.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước tặng Bà Irina Vladimirova Samarina, trường Đại học Tổng hợp Nhân văn quốc gia Nga và ông Vladimir Mazyrin, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga vì đã có những đóng góp to lớn thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 23/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã đến đặt vòng hoa viếng Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh tại Quảng trường đỏ - Thủ đô Moscow. Đây là nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại với biểu tượng Ngọn lửa Vĩnh cửu trong vườn Alexandrovsky, gần điện Kremlin.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những chiến sỹ Hồng quân Xô viết và quân đồng minh đã ngã xuống vì hòa bình, cứu cả nhân loại thoát ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, thoát khỏi bóng đêm những tội ác của chủ nghĩa phát xít.

Tiếp dó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã vào Lăng, viếng Lenin - Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và phong trào Cộng sản quốc tế. Tên tuổi của Lenin gắn liền với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917. Với thắng lợi này, Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo đã ra đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Duma Quốc gia Nga tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm ăn ổn định tại Nga.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Duma Quốc gia Nga tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm ăn ổn định tại Nga.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Nga là đối tác tin cậy của Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và kỹ thuật quân sự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Nga là đối tác tin cậy của Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và kỹ thuật quân sự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục làm cầu nối giúp các tỉnh, thành phố Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương Nga.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục làm cầu nối giúp các tỉnh, thành phố Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương Nga.