Thủ tướng: Hải Phòng phải là thành phố động lực của vùng Bắc bộ

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những thành tựu của Hải Phòng trong năm 2011 đã góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Sáng 7/11 , Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XIV.

Diễn ra vào dịp cuối năm, Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hải Phòng tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2011 và thảo luận phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2012.

Năm 2011, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng cán bộ nhân dân Hải Phòng đã phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiều chương trình mục tiêu đã đề ra. Tăng trưởng kinh tế đạt hơn 11%, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại – dịch vụ đều tăng.

Lợi thế về cảng biển tiếp tục được phát huy, lượng hàng hóa qua cảng đạt trên 43,5 triệu tấn, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng gần 19%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 47.700 tỉ đồng, tăng 11,7%, trong đó thu thuế hải quan trên 40.400 tỉ đồng, thu nội địa trên 7.500 tỉ đồng. Việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển đạt trên 35.000 tỉ đồng, tăng gần 9% so với năm 2010.

Lĩnh vực văn hóa xã hội, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Phát biểu với kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, mặc dù phát triển trong điều kiện nhiều khó khăn của thế giới và trong nước, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng của toàn dân, năm 2011, chúng ta đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu đã đề ra: Kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định, lạm phát được kiềm chế hiệu quả, chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng cuối năm giảm dưới 1%. Kết quả này cho thấy mục tiêu kiềm chế lạm phát năm nay khoảng 18% là hoàn toàn đạt được và năm 2012, sẽ tiếp tục giảm lạm phát còn 9%;  xuất khẩu tăng 34,5% so với năm 2010, giảm nhập siêu từ 20% năm ngoái xuống còn 10%, cán cân thanh toán được đảm bảo, tăng dự trữ ngoại tệ, bảo đảm cân đối ngân sách quốc gia theo hướng lành mạnh.

Nền kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ…tiếp tục phát triển. Mặc dù thiên tai lũ lụt, nhựng sản lượng lương thực tăng thêm 1,5 triệu tấn, xuất khẩu gạo, tăng trưởng kinh tế khoảng 5,8- 6 %, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, số hộ nghèo giảm 2%, giải quyết được 1,6 triệu việc làm, tỉ lệ thất nghiệp giảm còn 4%.

Công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng đạt được những kết quả bước đầu, hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương nhanh chóng hoàn thiện sau bầu cử, bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại tiếp tục phát triển, nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những thành tựu của Hải Phòng trong năm 2011 đã góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng yêu cầu HĐND thành phố Hải Phòng khi thảo luận và đề ra các mục tiêu kinh tế - xã hội cho năm 2012, cần bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Trung ương, phát huy lợi thế của địa phương để đề ra các chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội một cách cụ thể. Đặc biệt là tập trung nguồn vốn đầu tư có cơ sở hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay.. tạo tiền đề cho Hải Phòng phát triển mạng hơn nữa, xứng đáng là thành phố cửa ngõ, thành phố động lực trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.