Thủ tướng hoan nghênh Bình Thuận cam kết giải ngân 100% vốn đầu tư công

VOV.VN - Theo Thủ tướng, đây là điều rất đáng biểu dương mà các địa phương khác cần học tập thay vì “bàn lùi” trước khó khăn.

Sáng nay (23/7), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ, ngành làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận.

thu_tuong_2_qtvs.jpg

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc

Theo báo cáo của tỉnh, nửa đầu năm nay, kinh tế của tỉnh Bình Thuận tăng trưởng 3,81%. Nổi bật nhất là giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 17.200 tỷ đồng, đây là trụ cột cũng là động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Khó khăn nhất là tác động của dịch đối với ngành du lịch, thương mại và xuất khẩu. Lượng khách du lịch giảm 46%, doanh thu giảm hơn 37%.  

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, lãnh đạo tỉnh cho biết, đến ngày 21/7 đã giải ngân hơn 42% vốn kế hoạch. Về các công trình trọng điểm của Trung ương trên địa bàn, tỉnh cho biết, đã tập trung vào đường cao tốc Bắc – Nam đi qua Bình Thuận, dài hơn 160 km. Đến nay, đã giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án đạt 93% và giải ngân 71%. Tỉnh khẳng định cuối tháng 8/2020 có thể giao mặt bằng để khởi công 2 đoạn cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Phan Thiết – Vĩnh Hảo.

Cam kết hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm nay, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, để có tiền phục vụ đầu tư công là một việc khó, nhưng khi đã có tiền mà không giải ngân được thì tỉnh Bình Thuận sẽ có lỗi lớn với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nhân dân tỉnh nhà.  

thu_tuong_1_spmh.jpg

Thủ tướng kết luận buổi làm việc

Sau khi các bộ, ngành phát biểu ý kiến, kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay, nhấn mạnh đây là cố gắng lớn của Bình Thuận mà các địa phương khác phải học tập, “chứ không phải cứ bàn lùi”.

"Là một trung tâm du lịch, tỉnh đã phòng chống dịch tích cực, trách nhiệm, hạn chế tối đa lây lan ra cộng đồng. Tỉnh cũng phấn đấu quyết liệt, nếu như GRDP năm 2019 đứng 32/63 tỉnh thành thì 6 tháng đầu năm vươn lên đứng thứ 18/63 tỉnh thành. Chỉ tiêu thu ngân sách vượt kế hoạch và năm nay phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Đây là trung tâm du lịch cả nước nên những chỉ tiêu đó không thay đổi là cố gắng rất lớn, các tỉnh phải học tập. Các địa phương báo cáo tăng trưởng âm do sụt giảm dịch vụ, du lịch, nhưng Bình Thuận, Mũi Né không phải là du lịch?!", Thủ tướng nêu rõ.

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, trước hết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bình Thuận lo chống hạn, bảo đảm nước uống cho người dân, bảo vệ mùa màng, cây ăn quả, vì đây là thời điểm đang hạn hán. Cần tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch để không bị chồng lấn, lãng phí. Tỉnh cần tập trung khâu quan trọng này, không để mâu thuẫn, gây thiệt hại lẫn nhau trong thời gian đến, nhất là mâu thuẫn giữa khoáng sản và du lịch.

Cùng với đó, tỉnh cần tập trung lo đại hội Đảng bộ tỉnh nhưng đồng thời tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, quyết tâm phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn, đóng góp xây dựng đất nước.

Phát triển đồng bộ công nghiệp, nông nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến; phát triển mạnh du lịch, đưa ngành này thực sự trở thành ngành kinh tế động lực, có thương hiệu trong khu vực. Trong phát triển, chú ý hệ thống doanh nghiệp; quản lý hiệu quả tài nguyên, đất đai, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng chính quyền số, thương mại điện tử.

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh tổ chức tốt Đại hội Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng lãnh đạo Cộng hòa Peru
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng lãnh đạo Cộng hòa Peru

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng lãnh đạo Cộng hòa Peru nhân dịp ông Pedro Cateriano được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng lãnh đạo Cộng hòa Peru

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng lãnh đạo Cộng hòa Peru

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng lãnh đạo Cộng hòa Peru nhân dịp ông Pedro Cateriano được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Donald Trump
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Ngày 6/5, theo đề nghị của phía Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Donald Trump

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Ngày 6/5, theo đề nghị của phía Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Liên bang Nga
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Liên bang Nga

VOV.VN -Chiều 21/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Liên bang Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Liên bang Nga

VOV.VN -Chiều 21/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường về công tác hợp tác phòng chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường về công tác hợp tác phòng chống dịch Covid-19.