Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giúp Campuchia phòng chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen bày tỏ khâm phục Việt Nam đã khống chế thành công dịch bệnh Covid-19 và khẳng định Campuchia sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để phòng chống đại dịch này.

Hôm qua (2/4), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gửi thư cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi và hỗ trợ 200.000 USD Mỹ giúp Chính phủ Hoàng gia Campuchia phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 2/4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen có viết:

“Tôi rất cảm kích vì những lời động viên quý báu của ngài Thủ tướng trong bức thư ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Sự giúp đỡ này rất quý báu khi Campuchia đang trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ ba trong cộng đồng và cũng thể hiện rõ tình cảm láng giềng tốt đẹp của Việt Nam đối với Campuchia trong những thời khắc khó khăn.”

Thủ tướng Hun Sen cũng khẳng định rằng người gốc Việt đang sinh sống tại Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục được bảo vệ khỏi sự lây lan của Covid 19 bình đẳng như công dân Campuchia. Đồng thời bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã đối xử tốt với cộng đồng người Campuchia tại Việt Nam trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Thủ tướng Hun Sen cũng bày tỏ khâm phục Việt Nam đã khống chế thành công dịch bệnh Covid-19 và khẳng định Campuchia sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để phòng chống đại dịch này.

Bức thư của Thủ tướng Hun Sen được viết sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư thăm hỏi và tặng số tiền 200.000 USD giúp Chính phủ Campuchia trong cuộc chiến chống Covid-19.

Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành nhiều tình cảm và sự quan tâm chân tình đối với đất nước và nhân dân Campuchia, cũng như cộng đồng người Việt tại đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người đã trực tiếp và khẩn cấp đề nghị Thủ tướng Hun Sen quan tâm hỗ trợ bà con gốc Việt tại Biển Hồ phải di dời.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng ủng hộ nhiều đề xuất của Sứ quán liên quan đến cộng đồng như tăng cường dạy tiếng Khmer và khuyến khích các gia đình cho con em đến trường công lập của Campuchia. Qua đó giúp cộng đồng người Việt ngày càng vững mạnh, có nhiều đóng góp hơn nữa cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam - Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam trao khoản hỗ trợ Campuchia ứng phó đại dịch Covid-19
Việt Nam trao khoản hỗ trợ Campuchia ứng phó đại dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 1/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã trao tượng trưng cho Đại sứ Campuchia tại Việt Nam khoản hỗ trợ 200.000 USD của Chính phủ và nhân dân Việt Nam giúp Chính phủ và nhân dân Campuchia ứng phó với dịch Covid-19.

Việt Nam trao khoản hỗ trợ Campuchia ứng phó đại dịch Covid-19

Việt Nam trao khoản hỗ trợ Campuchia ứng phó đại dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 1/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã trao tượng trưng cho Đại sứ Campuchia tại Việt Nam khoản hỗ trợ 200.000 USD của Chính phủ và nhân dân Việt Nam giúp Chính phủ và nhân dân Campuchia ứng phó với dịch Covid-19.

Việt Nam trao tặng Campuchia 50.000 khẩu trang để phòng chống Covid-19
Việt Nam trao tặng Campuchia 50.000 khẩu trang để phòng chống Covid-19

VOV.VN - Đại diện Việt Nam đã bàn giao 50.000 chiếc khẩu trang cho đại diện phía Campuchia nhằm chung tay hỗ trợ nước bạn phòng chống dịch bệnh trong đợt lây nhiễm Covid-19 tồi tệ nhất từ trước tới nay.

Việt Nam trao tặng Campuchia 50.000 khẩu trang để phòng chống Covid-19

Việt Nam trao tặng Campuchia 50.000 khẩu trang để phòng chống Covid-19

VOV.VN - Đại diện Việt Nam đã bàn giao 50.000 chiếc khẩu trang cho đại diện phía Campuchia nhằm chung tay hỗ trợ nước bạn phòng chống dịch bệnh trong đợt lây nhiễm Covid-19 tồi tệ nhất từ trước tới nay.

Việt Nam-Campuchia phối hợp chống Covid-19 và nhập cảnh trái phép
Việt Nam-Campuchia phối hợp chống Covid-19 và nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Là hai nước láng giềng có quan hệ gắn bó thân thiết và hữu nghị truyền thống, hai bên đã nỗ lực phối hợp hành động và giúp đỡ lẫn nhau đối phó với dịch bệnh.

Việt Nam-Campuchia phối hợp chống Covid-19 và nhập cảnh trái phép

Việt Nam-Campuchia phối hợp chống Covid-19 và nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Là hai nước láng giềng có quan hệ gắn bó thân thiết và hữu nghị truyền thống, hai bên đã nỗ lực phối hợp hành động và giúp đỡ lẫn nhau đối phó với dịch bệnh.