Thủ tướng kết thúc các chuyến thăm chính thức Nga, Na Uy, Thụy Điển

VOV.VN - Các chuyến thăm đã thành công hết sức tốt đẹp, góp phần củng cố và phát triển quan hệ chính trị, kinh tế giữa Việt Nam với Nga, Na Uy, Thụy Điển.

Sáng nay, 29/5, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga; Vương quốc Na Uy và Vương quốc Thụy Điển. Các chuyến thăm theo lời mời của Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg và Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân.

Các chuyến thăm đều diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và mỗi nước đang kỷ niệm hoặc tiến tới kỷ niệm những dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước. Với Liên bang Nga, đó là kỷ niệm 25 năm hai nước ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị và hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020; với Na Uy, đó là hai nước tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2021); và với Thụy Điển, đây là dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Các chuyến thăm đã thành công hết sức tốt đẹp, góp phần củng cố và phát triển quan hệ chính trị, thảo luận các giải pháp hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển kinh tế biển, hợp tác khai thác dầu khí và phát triển năng lượng sạch, hợp tác trong đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển... Cùng với đó là thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, du lịch.../.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng Thủ tướng Australia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng Thủ tướng Australia

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chính quyền Liên đảng dưới sự Lãnh đạo của Thủ tướng Morrison sẽ đạt được nhiều thành tựu mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng Thủ tướng Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng Thủ tướng Australia

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chính quyền Liên đảng dưới sự Lãnh đạo của Thủ tướng Morrison sẽ đạt được nhiều thành tựu mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nepal
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nepal

VOV.VN - Sáng 11/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Nepal Sharma Oli. Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nepal

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nepal

VOV.VN - Sáng 11/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Nepal Sharma Oli. Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga

VOV.VN - Hai bên nhất trí thúc đẩy doanh nghiệp dầu khí hai nước hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Nga.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga

VOV.VN - Hai bên nhất trí thúc đẩy doanh nghiệp dầu khí hai nước hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Nga.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển từ ngày 26 – 28/5/2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển từ ngày 26 – 28/5/2019.