Thủ tướng: 'Không quân phải luôn đề cao tinh thần chiến đấu'

(VOV) - Đây là lời nhắc nhở, động viên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi thăm Trung đoàn Không quân 910.

Nhân dịp về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên, sáng nay (7/4), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 910.

Hơn 54 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn Không quân 910 (Quân chủng Phòng không – Không quân) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trung đoàn đã tổ chức đào tạo, huấn luyện chiến đấu hàng nghìn phi công, góp phần giữ vững và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị không quân.

Kể từ năm 2003 đến nay, thực hiện nhiệm vụ trên sân bay Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Trung đoàn Không quân 910 đã phát huy tính chủ động, tận dụng thời cơ, tổ chức huấn luyện bay linh hoạt theo đúng phương châm, huấn luyện bay vững chắc, an toàn, hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trò chuyện cùng các chiến sĩ phi công Trung đoàn Không quân 910. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trung đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, các phong trào thi đua, công tác dân vận cũng như tham gia các hoạt động xã hội như xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác xoá đói giảm nghèo...

Nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 910, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Không quân 910 thời gian qua.

Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng vũ trang nói chung, Quân chủng Phòng không, Không quân và Trung đoàn Không quân 910 nói riêng, phải luôn đề cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao; tiếp tục xây dựng Không quân nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, đi nhanh vào hiện đại; tập trung xây dựng các đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Trên tinh thần này, Thủ tướng yêu cầu Trung đoàn Không quân 910 thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sỹ đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là coi trọng giáo dục về mục tiêu lý tưởng, phẩm chất, đạo đức và nhân cách của người phi công, cán bộ, sỹ quan Phòng không - Không quân trong giai đoạn cách mạng mới.

Trung đoàn Không quân 910 cũng cần tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, nhất là nội dung chương trình, quy trình đào tạo phi công, cập nhật được kiến thức và phương pháp hiện đại của thế giới và khu vực, đồng thời bảo đảm tốt công tác kỹ thuật hàng không và hậu cần phục vụ huấn luyện.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Nhà ga hành khách, Cảng hàng không Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Dự án này dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo 10 nhiệm vụ thu hút FDI
Thủ tướng chỉ đạo 10 nhiệm vụ thu hút FDI

(VOV)-Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương coi kinh tế có vốn FDI là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Thủ tướng chỉ đạo 10 nhiệm vụ thu hút FDI

Thủ tướng chỉ đạo 10 nhiệm vụ thu hút FDI

(VOV)-Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương coi kinh tế có vốn FDI là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cung cấp điện năm 2013
Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cung cấp điện năm 2013

(VOV) - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương tăng cường kiểm tra để đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện đang xây dựng.

Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cung cấp điện năm 2013

Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cung cấp điện năm 2013

(VOV) - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương tăng cường kiểm tra để đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện đang xây dựng.