Thủ tướng làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

VOV.VN - Chiều 30/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc trực tuyến với Ban thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2021 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị.

Cùng dự tại đầu cầu trụ sở Chính phủ có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Lê Văn Thành; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Dự làm việc tại đầu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư tỉnh ủy; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động, kiên quyết, kiên trì triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp, vừa phòng chống kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đảm bảo sức khoẻ nhân dân vừa hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhằm khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 6 tháng của năm 2021, Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 26.889 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,64%, đây là mức tăng khá so với các tỉnh/thành trong vùng duyên hải miền Trung trong bối cảnh chịu tác động của dịch bệnh, trong đó Khu vực du lịch, dịch vụ có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng 4,86%. Dự kiến 9 tháng/2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 5,12%. Ước cả năm 2021, quy mô kinh tế của tỉnh đạt 58.180,5 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 4,43%.

Về công tác phòng chống dịch, đến này 28/9, toàn tỉnh có 821 ca F0. Tỉnh đã huy động 4 bệnh viện điều trị Covid-19 với khoảng 700 giường bệnh để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân. Toàn tỉnh được cấp 277.208 liều vaccine, hiện đã tiêm 212.878 liều.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng báo cáo với Thủ tướng về tiến độ triển khai và kế hoạch thực hiện nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị, tình hình triển khai dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, một số dự án trọng điểm, công tác quy hoạch và phát triển đô thị, việc phát triển khu kinh tế, các khu công nghiệp… đồng thời kiến nghị sớm được thông qua các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù; Hỗ trợ ngân sách hoàn thành giai đoạn 2 dự án di dời các hộ dân trong khu vực 1 thuộc quần thể Di tích Cố đô Huế; Đề án “Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế”.

Hỗ trợ đầu tư các dự án động lực đầu tư vào địa bàn tỉnh như dự án Nhà máy điện khí LNG Chân Mây; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng Khoáng sản làm vật liệu xây dựng và đề xuất xây dựng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trở thành Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia tại miền Trung. Ưu tiên bổ sung vaccine kịp thời, bổ sung trang thiết bị trong công tác phòng, chống dịch.

Sau khi nghe các ý kiến của các Bộ ngành, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của các đồng chí Lãnh đạo, cấp ủy đảng, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, đóng góp hiệu quả, quan trọng vào thành tích chung của cả nước ta...

Bên cạnh đó Thủ tướng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn thách thức đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng trong triển khai công tác.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung nghiên cứu, chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 83 của Chính phủ trong toàn hệ thống các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn; Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động với trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ để tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược. Chú trọng phát triển kinh tế số, dịch vụ y tế chuyên sâu, giáo dục chất lượng cao, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Việc đào tạo nguồn nhân lực theo hướng phát triển xanh, phát triển số, phát triển tri thức, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, tỉnh rất có tiềm năng, cần đào tạo theo hướng trên thì mới hút nguồn nhân lực ở nơi khác về được.

Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, phát huy các tiềm năng, lợi thế riêng có của Thừa Thiên Huế theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nhất là trong giao lưu văn hóa và liên kết phát triển du lịch; nông nghiệp công nghệ cao; khoa học khám, chữa bệnh và giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nước biển dâng. Tăng cường liên kết, xây dựng tuyến đường bộ ven biển; hoàn thành cao tốc nối các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, liên kết các cảng biển, cảng hàng không với Đà Nẵng tạo thành cửa ngõ giao thương quốc tế, phát triển toàn diện các dịch vụ logistics phục vụ miền Trung, Tây Nguyên và các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây. Phối hợp triển khai hài hòa quy hoạch vùng và các quy hoạch quốc gia trên địa bàn vùng.

Về công tác quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng chỉ rõ: “Các đồng chí nếu làm tốt công tác quy hoạch thì mới tìm ra được tiềm năng khác biệt. Cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Huế so với Đà Nẵng, Quảng Trị là thế nào để phát triển không bị trùng. Cái gì là đặc thù thì phải khai thác thật kỹ, qua công tác quy hoạch thì chỉ ra những khó khăn, thách thức để khắc phục và từ bài toán quy hoạch này thì tái cấu trúc lại kinh tế theo hướng bền vững và theo chiều sâu, phát huy tối đa những thế mạnh của mình. Tăng cường các dịch vụ, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và xây dựng công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí các đồng chí rất có nền tảng rất đặc thù”.

Bên cạnh đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, ưu tiên hình thức hợp tác công tư (PPP) để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH của Tỉnh và các vùng, địa phương lân cận. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, tập trung xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục và khoa học, công nghệ. Gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá, môi trường sinh thái với thúc đẩy ngành du lịch, dịch vụ phát triển. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách người có công, tạo việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Quản lý phát triển xã hội, giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, bảo đảm ổn định và phát triển xã hội bền vững.  Phải đoàn kết, thống nhất cao với tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Phải tăng cường tính tự lực, tự cường, lấy nội lực là cơ bản, là chiến lược, lâu dài, là quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá, quan điểm này thấm nhuần trong Đảng bộ, trong các đồng chí lãnh đạo, trong nhân dân, đi lên từ bàn tay khối óc. Chân trời, cửa biển của mình có cả, lấy nội lực là cơ bản, là chiến lược, lâu dài, là quyết định, nhưng không thể thiếu ngoại lực; phải có tư tưởng, tức là phải biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể. Tôi tin chắc các đồng chí làm được”.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế phải nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn; tăng cường phân cấp, phân quyền và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân; thống nhất nhận thức và hành động; tập trung xây dựng hệ thống cơ quan hành chính của Tỉnh đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ đi đối với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiệu quả./.

Đối với đề xuất xây dựng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trở thành Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia tại miền Trung, Thủ tướng đề nghị xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học và dược phẩm ở miền Trung, đề nghị Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp nghiên cứu, xây dựng quy hoạch./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo quan tâm hơn nữa đến đội ngũ y, bác sĩ chống dịch
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo quan tâm hơn nữa đến đội ngũ y, bác sĩ chống dịch

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo quan tâm hơn nữa đến đội ngũ y, bác sĩ chống dịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo quan tâm hơn nữa đến đội ngũ y, bác sĩ chống dịch

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ

VOV.VN - Hôm nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Christopher Klein, Đại biện Đại sứ quán Hoa Kỳ và một số doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn có chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ

VOV.VN - Hôm nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Christopher Klein, Đại biện Đại sứ quán Hoa Kỳ và một số doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn có chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam.