Thủ tướng: Năm 2012 kiềm chế lạm phát dưới 9%
Thủ tướng lưu ý các Bộ, ngành và địa phương chăm lo các đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa và người nghèo trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.
Phát biểu kết luận Hội nghị Chính phủ mở rộng với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012 sáng 23/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ năm 2012 tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát giảm xuống còn 9% và như vậy mới ổn định kinh tế vĩ mô.
Cùng với tập trung điều hành chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát mục tiêu, các địa phương tăng cường quản lý giá, ổn định thị trường, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán. Các Bộ, ngành và địa phường thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm giảm bội chi ngân sách không quá 4,8%, kiểm soát nhập siêu khoảng 10% so với nhập khẩu... Ngân hàng Nhà nước kiểm soát ổn định tỷ giá, giảm dần lãi suất phù hợp với lạm phát nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nhằm duy trì tăng trưởng 6% trong năm 2012. Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương sâu sát với doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cụ thể, nhất là đối với sản xuất nông nghiệp trồng trọt chăn nuôi, xuất khẩu… và ưu tiên vốn cho lĩnh vực nông nghiệp.
![]() |
Thủ tướng cũng nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ trong tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có tái đầu tư công. Phân bổ vốn đầu tư trong năm nay Thủ tướng cho biết chỉ tập trung cho các công trình quan trọng, cấp bách trên cả kinh tế, xã hội đã hoàn thành mà chưa thanh toán và hoàn thành trong năm 2012, gắn với rà soát nâng cao chất lượng công trình…. Thủ tướng lưu ý các Bộ, ngành và địa phương hết sức chú ý chăm lo các đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa và người nghèo trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới./.
