Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Quảng Nam

Thủ tướng đặc biệt lưu ý tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm tới phải tạo được chuyển biến đồng bộ, rõ nét trên các lĩnh vực trên cơ sở phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Chiều 9/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác Chính phủ đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội (KTXH) 5 năm qua và định hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 5 năm qua đã nỗ lực đạt được những kết quả phát triển KTXH khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất trong điều kiện khó khăn chung của cả nước nhưng Quảng Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 12,8%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tương đương với bình quân chung cả nước, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm tới 79% trong GDP.

Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng trên 17 triệu đồng/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm qua của Quảng Nam cũng tăng bình quân trên 20 %/năm.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Quang Nam nghiêm túc nhìn nhận những yếu kém, hạn chế do chủ quan trong chỉ đạo và điều hành phát triển KTXH để đề ra các biện pháp khắc phục. Trước hết là chỉ đạo tổ chức thắng lợi Đại hội Đảng các cấp gắn với tập trung điều hành quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm nay, nhất là chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động, khắc phục tình trạng các dự án đầu tư còn tồn đọng chưa được khởi công, tính toán các giải pháp hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra...

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam dành thời gian bắt tay ngay vào xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2011 cũng như cả giai đoạn 5 năm tới.

Để Quảng Nam tạo được bước nhảy vọt trong KTXH 5 năm tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng tỉnh cần phát huy tốt hơn tiềm năng lợi thế của tỉnh để phát triển trong bối cảnh thuận lợi mới của nền kinh tế; ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, nhất là ngành sản xuất, lắp ráp ô tô; khuyến khích thu hút phát triển các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp phụ trợ; phát triển mạnh các loại hình dịch vụ du lịch dựa trên 125 km bờ biển trên địa bàn.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trong Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm tới cần thiết phải xây dựng một chương trình thúc đẩy KTXH tại 8 huyện khó khăn nhất của tỉnh, tập trung nguồn lực tổng hợp của cả trung ương và địa phương để tạo chuyển biến rõ nét, nhất là rút ngắn khoảng cách phát triển, phát triển giáo dục, đào tạo nghề cho bà con ở vùng sâu, vùng xa...

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một số bộ, ngành trung ương đã cho ý kiến định hướng giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Quảng Nam trong xây dựng Trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô tại Khu KTM Chu Lai; dự án sắp xếp dân cư để phòng tránh giảm nhẹ thiên tai vùng ven biển tỉnh; nâng cấp, đầu tư, phát triển các tuyến đường, công trình giao thông trọng yếu ở Quảng Nam.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.