Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Hà Lan giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu
Ngày 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, phát biểu trong buổi tiếp ông Jozef Willem Scheffers, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hà Lan tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn để hai bên tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực, vì quyền lợi của cả hai nước.
Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Hà Lan đã có nhiều hoạt động giúp đỡ Việt Nam trong những năm qua, trong đó có việc cung cấp ODA, hưởng thuế ưu đãi thuế quan và ủng hộ Việt Nam trong vụ kiện bán phá giá mặt hàng da giầy. Trong những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Hà Lan đã có những bước phát triển mạnh, nhất là về hợp tác đầu tư, thương mại.
Năm 2008, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Hà Lan đạt 2 tỷ USD và Hà Lan cũng là một trong những quốc gia châu Âu đứng hàng đầu về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với số vốn lên tới 2,6 tỷ USD. Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư vẫn còn rất lớn và Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Hà Lan đầu tư hiệu quả vào Việt Nam. Thủ tướng chúc ông Jozef Willem Scheffers hoàn thành tốt trọng trách của mình, góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hà Lan.
Ủng hộ ý kiến đề xuất của ông Jozef Willem Scheffers về việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, Thủ tướng mong muốn Hà Lan là một quốc gia có kinh nghiệm trong hoạt động đối phó với tác động của biến đổi khí hậu sẽ có những hoạt động giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm cho Việt Nam phòng chống tác hại của tình trạng nước biển dâng tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương ven biển.
Đại sứ Jozef Willem Scheffers cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp và bày tỏ mong muốn góp phần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của cả hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục. Theo Đại sứ, hai nước cần xác định những lĩnh vực ưu tiên, có tiềm năng và thế mạnh của hai nước để tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác. Hà Lan sẵn sàng thúc đẩy việc hợp tác với Việt Nam ở các lĩnh vực có thế mạnh như quản lý phòng chống lũ lụt, xây dựng cảng, sản xuất nông nghiệp và y tế.
Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp Hà Lan và sau đó là Quốc vụ khanh phụ trách công tác quản lý nuớc của Hà Lan sẽ sang thăm và làm việc tại Việt Nam với hy vọng khởi sự cho hoạt động hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực này. Cũng theo Đại sứ Jozef Willem Scheffers, Bộ Giáo dục và các cơ quan chức năng Hà Lan đang nghiên cứu triển khai chương trình có trị giá hàng triệu EURO để giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục./.