Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Vĩnh Long

Thủ tướng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH cũng như định hướng phát triển của Vĩnh Long trong 5 năm tới.

Chiều 6/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Long.

Trên cơ sở lắng nghe lãnh đạo tỉnh báo tình hình phát triển KTXH của Vĩnh Long trong 5 năm qua và định hướng phát triển trong 5 năm tới, ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long đã nỗ lực vượt qua khó khăn thúc đẩy KTXH phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực trong 5 năm qua. Rõ nhất là tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12%/năm, hệ thống cơ sở hạ tầng và đời sống của nhân dân có nhiều cải thiện, các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng chuyển biến tích cực…

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém của Vĩnh Long và đề nghị lãnh đạo tỉnh cần nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục trong 5 năm tới, nhất là công nghiệp và xây dựng mới chỉ chiếm 17% cơ cấu kinh tế, tỷ lệ lao động trong nông thôn và lao động qua đào tạo còn cao so với bình quân cả nước, thu nhập bình quân đầu người một năm cũng đã đạt 1.000 USD nhưng vẫn thấp hơn bình quân cả nước…

Từ nay đến cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu KTXH đã đề ra trong năm nay, gắn với tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh. Cùng với đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ và cán bộ trẻ, Thủ tướng lưu ý tỉnh Vĩnh Long xây dựng Nghị quyết và đưa ra các chỉ tiêu phát triển KTXH phải sát với thực tế, dựa trên cơ sở khoa học và phải thể hiện tính chiến đấu của Đảng bộ và trách nhiệm với nhân dân.

Thủ tướng cũng nêu rõ lợi thế tiềm năng nhất của Vĩnh Long là đất đai nằm giữa sông Tiền và sông Hậu với nước ngọt quanh năm. Đây là điều kiện lý tưởng để phát triển nông nghiệp. Vấn đề là giống, quy trình trồng trọt, chăn nuôi và chế biến thế nào. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Vĩnh Long trong 5 năm tới cần tập trung các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục gắn với dồn sức đào tạo nguồn nhân lực, tạo bước phát triển vượt trội.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu và đẩy mạnh đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, phát huy lợi thế, tiềm năng để phát triển nông nghiệp từ cây lúa, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản đến chế biến; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, trong đó ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ có giá trị gia tăng cao; tập trung xây dựng nông thôn mới với kế hoạch cụ thể tới từng xã để phấn đấu thực hiện.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh, đoàn kết, nhất trí, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy với công việc và trách nhiệm với nhân dân…

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số Bộ, ngành trung ương đã cho ý kiến giải quyết một số kiến nghị của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy KTXH của Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.