Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan
Thủ tướng mong muốn Thái Lan tăng cường trao đổi đoàn và giao lưu giữa nhân dân hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Thái Lan…
Chiều 25/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Thái Lan Kasit Phirom đang thăm và làm việc tại nước ta.
Thủ tướng hoan nghênh Bộ trưởng Kasit Phirom sang thăm và làm việc tại Việt Nam; chúc mừng ông Kasit Phirom được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan và đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Kasit Phirom với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm.
Bày tỏ vui mừng trước quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, an ninh và quốc phòng... mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên cũng như đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác của ASEAN và thế giới. Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị Chính phủ Thái Lan xúc tiến nối lại cuộc họp nội các giữa hai Chính phủ, tăng cường trao đổi đoàn và giao lưu giữa nhân dân hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan…
Chúc mừng Thái Lan đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp Thượng đỉnh ASEAN sắp tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Việt Nam sẽ tham gia tích cực các hoạt động của hội nghị này và mong muốn sẽ có cuộc trao đổi với Thủ tướng Thái Lan nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.
Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Kasit Phirom thông báo kết quả hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm. Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hơn nữa hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là đẩy mạnh hơn nữa đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng… Bộ trưởng Kasit Phirom khẳng định quyết tâm của Thái Lan là hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong khu vực ASEAN và các diễn đàn quốc tế khác, đồng thời tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam sinh sống ổn định và hội nhập vào xã hội của Thái Lan./.