Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Hội Cựu chiến binh Mỹ vì hoà bình
Nhân dân Việt Nam với truyền thống hòa hiếu, luôn chủ trương khép lại quá khứ, hướng tới tương lai cùng với nhân dân Mỹ xây dựng mối quan hệ hòa bình, phát triển, hợp tác bình đẳng cùng có lợi.
Chiều 6/4, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình do ông Paul cotx đại diện nhóm lãnh đạo Hội cựu chiến Mỹ vì hòa bình, Hội cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam chống chiến tranh, thành viên Ban vận động cứu trợ và trách nhiệm chất độc da cam ở Việt Nam dẫn đầu đang làm việc tại nước ta.
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Paul Cox- trưởng Đoàn Cựu chiến binh Hoa Kỳ vì hòa bình, chống chiến tranh - Ảnh: Chinhphu.vn |
Đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình sang Việt Nam lần này với mục đích tìm hiểu thực tế, và tổng hợp các thông tin về hậu quả của chất độc da cam tại nước ta để chuẩn bị cho một dự luật sẽ trình lên Chính phủ Mỹ, nêu lên những vấn đề nhức nhối mà các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam đang phải gánh chịu và trách nhiệm của Hoa Kỳ đối với Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh chuyến thăm của đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình với mục đích tốt đẹp là giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Thủ tướng nêu rõ đến nay, Việt Nam vẫn phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam mà Mỹ gây ra, điển hình là có tới hơn 3 triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam. Tuy nhiên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định: nhân dân Việt Nam với truyền thống hòa hiếu, luôn chủ trương khép lại quá khứ, hướng tới tương lai cùng với nhân dân Mỹ xây dựng mối quan hệ hòa bình, phát triển, hợp tác bình đẳng cùng có lợi. Dựa trên tinh thần đó, Chính phủ Việt Nam kêu gọi chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ có trách nhiệm cùng với Việt Nam khắc phục những hậu quả chiến tranh trong đó có hậu quả chất độc da cam.
Thủ tướng hoan nghênh hội cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình trình lên Chính phủ Mỹ dự luật ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng phối hợp để hoàn thiện dự luật này.
Đồng tình với những ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ông Paul cotx đại diện nhóm lãnh đạo Hội cựu chiến Mỹ vì hòa bình cho biết, các cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam vẫn luôn cảm thấy nhức nhối khi nghĩ tới những gì mình đã gây ra trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Thấu hiểu những đau thương mất mát của nhân dân Việt Nam, thay mặt Hội Cựu chiến bình Mỹ vì Hòa bình ông Paul Cótx khẳng định, Hội sẽ luôn sát cánh cùng nhân dân, Chính phủ Việt Nam trong việc khắc phục những hậu quả của chiến tranh./.
