Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thượng nghị sĩ Jim Webb
Thủ tướng đề nghị Thượng Nghị sĩ Jim Webb góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, trong đó Hoa Kỳ không nên có những rào cản với hàng hóa của Viêt Nam, nhất là những mặt hàng thủy sản.
Chiều 8/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thượng Nghị sĩ Jim Webb, thành viên Ủy ban Quân lực Thượng viện, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á - Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đang thăm làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị Thượng Nghị sĩ Jim Webb góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, trong đó Hoa Kỳ không nên có những rào cản với hàng hóa của Viêt Nam, nhất là những mặt hàng thủy sản (cá tra và tôm) vì đây là những mặt hàng cải thiện đời sống cho người lao động nghèo của Việt Nam. Đồng thời tiếp tục tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại Hoa Kỳ, xây dựng trường Đại học Hoa Kỳ tại Việt Nam, triển khai có hiệu quả ứng phó biến đổi khí hậu...
Hoan nghênh Ngoại trưởng Hillary Clinton sang thăm Việt Nam và dự Diễn đàn khu vực ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Tổng thống Mỹ sang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ được tổ chức vào cuối năm nay tại Hà Nội, góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ giữa Hoa Kỳ với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng...
Bày tỏ quan ngại về tình hình gần đây trên Biển Đông, Thượng Nghị sĩ Jim Webb cho rằng, các nước cần hợp tác cùng nhau để đảm bảo hòa bình, an ninh hàng hải theo đúng Luật pháp quốc tế. Mọi bất đồng cần thông qua đàm phán, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Thượng Nghị sĩ Jim Webb cũng bày tỏ sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các nước trong khu vực về việc tìm giải pháp lâu dài cho vấn đề này, trước hết phải tuân thủ nghiêm túc Tuyên bố chung về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC).
** Cũng trong chiều nay, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Campuchia Hunn Phany nhân dịp Đại sứ sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.
Hoan nghênh Đại sứ Hunn Phany nhận nhiệm vụ công tác tại nước ta, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Campuchia đã đạt được trong những năm qua, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Campuchia trên trường quốc tế cũng như quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực.
Thủ tướng đề nghị trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ sẽ đóng góp thiết thực toàn diện và hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại đầu tư giữa hai nước, nhất là việc triển khai những dự án mà các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia trong lĩnh vực hàng không, viễn thông, khai thác khoáng sản, trồng cao su... nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Đồng thời thúc đẩy hoàn thành phân giới cắm mốc vào năm 2012 như lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận, chuẩn bị tốt Hội nghị Hợp tác giữa các tỉnh có chung đường biên giới được tổ chức tại Campuchia...
Cảm ơn sự giúp đỡ quí báu của Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong những năm qua, Đại sứ khẳng định sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ và hiệu quả quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực./.