Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri Hải Phòng
Cử tri đánh giá cao kết quả và những đổi mới của Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, đặc biệt là cách thức tiến hành các phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Sáng 7/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cùng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã tiến hành tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII. Đồng thời lắng nghe và trực tiếp giải đáp nhiều tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố Hải Phòng liên quan đến tình hình kinh tế xã hội của đất nước, xây dựng nông thôn mới, tái cấu trúc nền kinh tế, tiến độ triển khai một số dự án hạ tầng lớn của thành phố Hải Phòng.
Tại buổi tiếp xúc với đại diện hơn 2.000 hội viên CLB Bạch Đằng, Hải Phòng, cử tri đánh giá cao kết quả và những đổi mới của Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vừa qua, đặc biệt là cách thức tiến hành các phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng dân chủ và thẳng thắn, tập trung có trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực lớn của đất nước và các vấn đề bức xúc dân sinh mà cử tri quan tâm.
Cử tri cũng bày tỏ phấn khởi và đồng tình cao trước bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ về chủ quyền biển đảo của tổ quốc trước Quốc hội và đồng bào cả nước.
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng |
Cử tri Hải Phòng đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các biện pháp tái cơ cấu nền kinh tế, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh chân tay miệng; hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng giao thông một số công trình lớn như cảng Lạch Huyện, đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, sân bay Cát Bi và các dự án phát triển giao thông và hạ tầng đô thị; tăng cường nguồn lực đầu tư đào tạo nhân lực và xây dựng nông thôn mới…
Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khái quát những kết quả nổi bật của nền kinh tế trong năm 2011 mà cử tri quan tâm, nhất là kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức gần 6%, khá cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho người dân tiếp tục được đảm bảo, rõ nhất là cả nước giảm 2% số hộ nghèo và giải quyết được 1,6 triệu việc làm… Đây cũng là những mục tiêu mà Chính phủ tiếp tục duy trì và phấn đấu đạt được kết quả tốt hơn trong năm 2012.
Cả nước tiếp tục dồn sức kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cả trong công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ nhằm duy trì tăng trưởng hợp lý khoảng 6%, đồng thời phải bắt tay ngay vào làm quyết liệt tái cơ cấu nền kinh tế mà trọng tâm 3 lĩnh vực: Tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng ngày càng hiệu quả hơn…
Thủ tướng cũng khẳng định quyết tâm của Chính phủ tập trung sức kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng với sự tham gia tích cực của các các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.
Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng nêu rõ đây là sự nghiệp lâu dài của toàn đảng, toàn dân. 11 nội dung và 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới cũng chính là để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Cùng với điều chỉnh một số tiêu chí phù hợp với thực tế của địa phương thì phải huy động các nguồn lực để thực hiện. Chính phủ dành nguồn lực để tập trung vào công tác quy hoạch.
Thủ tướng lưu ý việc lựa chọn đầu tư phải ưu tiên cho các công trình phục vụ trực tiếp đời sống dân sinh như hệ thống kênh mương, trạm y tế, trường học... Chính phủ cũng đang tập trung huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số dự án hạ tầng quan trọng như đường cao tốc Hà nội- Hải Phòng, cảng Lạch Huyện,... không chỉ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của riêng Hải Phòng mà cho cả khu vực.
Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XIV. Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và kết quả khá toàn diện mà thành phố Hải Phòng đạt được trong năm nay, đóng góp rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.
Bày tỏ đồng tình với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà thành phố đề ra trong năm 2012, Thủ tướng mong muốn HĐND thành phố Hải Phòng tăng cường hoạt động giám sát, nhất là đối với quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương và địa phương đã đề ra, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội cũng như các chỉ tiêu phát triển KT- XH quan trọng nhằm đưa Hải Phòng phát triển nhanh bền vững, trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020…
Nhân dịp tiếp xúc cử tri tại thành phố Hải Phòng, chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư và công nhân Công ty đóng tàu Hồng Hà thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng./.
