Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tập thể dục buổi sáng ở Hồ Gươm

Sáng nay, 20/10, nhiều người dân Hà Nội bất ngờ và thích thú khi thấy Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tập thể dục buổi sáng tại Hồ Gươm ngay từ 6 giờ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án ODA - cầu nối tin cậy xây dựng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản
Dự án ODA - cầu nối tin cậy xây dựng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Tất cả các dự án của Nhật Bản tại Việt Nam thông qua hình thức hợp tác kỹ thuật, vốn vay ODA hay viện trợ không hoàn lại, đều do một cơ quan điều phối đó là JICA.

Dự án ODA - cầu nối tin cậy xây dựng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Dự án ODA - cầu nối tin cậy xây dựng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Tất cả các dự án của Nhật Bản tại Việt Nam thông qua hình thức hợp tác kỹ thuật, vốn vay ODA hay viện trợ không hoàn lại, đều do một cơ quan điều phối đó là JICA.

Thủ tướng Nhật Bản diễn thuyết về chính sách ngoại giao với sinh viên tại Việt Nam
Thủ tướng Nhật Bản diễn thuyết về chính sách ngoại giao với sinh viên tại Việt Nam

VOV.VN - Đây là buổi nói chuyện đầu tiên của Thủ tướng Suga về chính sách của Nhật Bản tại nước ngoài.  

Thủ tướng Nhật Bản diễn thuyết về chính sách ngoại giao với sinh viên tại Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản diễn thuyết về chính sách ngoại giao với sinh viên tại Việt Nam

VOV.VN - Đây là buổi nói chuyện đầu tiên của Thủ tướng Suga về chính sách của Nhật Bản tại nước ngoài.  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao lập trường của Nhật Bản trong vấn đề Biển Đông, trong đó có việc giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao lập trường của Nhật Bản trong vấn đề Biển Đông, trong đó có việc giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Suga Mariko bày tỏ sự thích thú khi ghé thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ngày 19/10 trong chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam cùng Thủ tướng Suga Yoshihide.

Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Suga Mariko bày tỏ sự thích thú khi ghé thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ngày 19/10 trong chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam cùng Thủ tướng Suga Yoshihide.

Thủ tướng Việt-Nhật tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng Việt-Nhật tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 19/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Việt-Nhật tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Việt-Nhật tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 19/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nhật Bản: "Việt Nam là nước thích hợp nhất để tôi thăm đầu tiên"
Thủ tướng Nhật Bản: "Việt Nam là nước thích hợp nhất để tôi thăm đầu tiên"

VOV.VN - "Nhật Bản là Quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ tiếp tục đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng ở khu vực. Tôi chọn Việt Nam vì Việt Nam là địa điểm thích hợp nhất để tôi gửi thông điệp này lần đầu tiên ra thế giới".

Thủ tướng Nhật Bản: "Việt Nam là nước thích hợp nhất để tôi thăm đầu tiên"

Thủ tướng Nhật Bản: "Việt Nam là nước thích hợp nhất để tôi thăm đầu tiên"

VOV.VN - "Nhật Bản là Quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ tiếp tục đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng ở khu vực. Tôi chọn Việt Nam vì Việt Nam là địa điểm thích hợp nhất để tôi gửi thông điệp này lần đầu tiên ra thế giới".