Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Lễ Khai mạc Hội chợ CAEXPO

VOV.VN - Ngày 17/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Lễ Khai mạc Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại, đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 20 diễn ra tại Quảng Tây, Trung Quốc.

Sáng nay (17/9), Lễ Khai mạc Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại, đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 20 đã được diễn ra tại Quảng Tây, Trung Quốc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị, cùng dự có lãnh đạo, Trưởng đoàn các nước ASEAN và quốc tế.  

Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại, đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 20 là sự kiện quan trọng, uy tín về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp ASEAN - Trung Quốc, và đã trở thành biểu tượng và ngọn cờ dẫn dắt của hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Trung Quốc và ASEAN.

20 năm qua hợp tác kinh tế ASEAN - Trung Quốc đã có những bước tiến vượt bậc. Thương mại song phương từ mức chỉ 78,2 tỷ USD năm 2003, đến nay tăng 13 lần đạt 975,6 tỷ USD vào năm 2022, đưa Trung Quốc và ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn nhất và đối tác đầu tư quan trọng hàng đầu của nhau.

20 năm qua cũng là giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đầy ấn tượng của kinh tế Trung Quốc. Với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới liên tục trong nhiều năm, kinh tế Trung Quốc đã chiếm trên 19% GDP toàn cầu; xuất khẩu hàng hóa chiếm trên 15% tổng sản lượng toàn cầu; đóng góp tới 38,6% cho tăng trưởng toàn cầu, trở thành động lực ổn định và dẫn dắt kinh tế thế giới, nơi khởi tạo của nhiều sáng kiến liên kết khu vực và toàn cầu quan trọng.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Trung Quốc từ chỗ tiến cùng thời đại đang cùng các nước lớn khác dẫn dắt thời đại, từ chỗ là nước lớn đang phát triển trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, hiện đại, hài hòa và tươi đẹp. Hiện nay Trung Quốc đang thúc đẩy các sáng kiến hợp tác quốc tế của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình phục vụ cho mục tiêu vì hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh, các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam luôn ghi nhận những đóng góp quan trọng của Trung Quốc trong thúc đẩy hợp tác và phồn vinh chung ở khu vực. Việt Nam ủng hộ sự hợp tác giúp đỡ trên tinh thần cởi mởi, chân thành, tin cậy, bình đẳng, kết nối vành đai con đường vì thịnh vượng chung của các dân tộc trong khu vực và trên thế giới, Trong những thời điểm khó khăn nhất, Trung Quốc luôn phát huy vai trò “nước lớn có trách nhiệm” và mỏ neo, trụ đỡ ổn định của kinh tế khu vực thông qua cam kết mở cửa thị trường, đẩy mạnh đầu tư và mở rộng các lĩnh vực hợp tác với ASEAN và cung cấp vaccine chống dịch Covid-19.

Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực phục hồi chậm, nhu cầu thúc đẩy hợp tác ngày càng tăng, hơn lúc nào hết, ASEAN và Trung Quốc càng cần tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư, kiên trì mở rộng tinh thần hợp tác, thiện chí hợp tác và lợi ích hợp tác, phấn đấu không chính trị hóa các hoạt động kinh tế, khoa học - công nghệ. Thủ tướng hoan nghênh phát biểu của Ngài Thủ tướng Lý Cường tại Hôi nghị cấp cao Đông Á vừa qua - “Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ những cơ hội mới do sự phát triển của Trung Quốc mang lại với các nước khác, bao gồm cả các nước trong khu vực”, và câu nói tối hôm qua “trăm sông đều đổ về biển cả”. Và vừa rồi, Thủ tướng Lý Cường cũng khẳng định “hợp tác để cùng thắng, cùng có lợi”. Để thực hiện điều đó, Thủ tướng trân trọng đề nghị Chính phủ Trung Quốc, Chính phủ các nước ASEAN và chính quyền Quảng Tây thúc đẩy mạnh mẽ thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, phấn đấu đưa ASEAN trở thành đối tác thương mại đầu tiên của Trung Quốc vượt mức 1.000 tỷ USD.

Đề nghị các bên tiếp tục mở cửa thị trường; chống chủ nghĩa bảo hộ; thực hiện ở mức cao nhất các cam kết thương mại tự do như trong RCEP, CAFTA, phối hợp xây dựng chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến trung tâm sản xuất và hệ thống tiêu thụ sản phẩm của mỗi nước, hợp tác nâng cao năng lực thích ứng với các tiêu chuẩn mới, thị hiếu mới, sản phẩm xanh. Thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng Trung Quốc và các nước ASEAN khẩn trương hoàn tất đàm phán nâng cấp phiên bản 3.0 Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc; nâng cấp kết nối cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt; đưa vào triển khai mở rộng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu đầu tư, kinh doanh, giao thương, văn hóa, du lịch của cộng đồng doanh nghiệp và người dân mỗi nước.

Đẩy mạnh kết nối chiến lược phát triển, cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm. Với nhu cầu đầu tư hạ tầng còn rất lớn từ các nước ASEAN, các bên cần thúc đẩy kết nối chất lượng cao, hài hòa, cùng có lợi giữa “Vành đai và Con đường” và Quan điểm của ASEAN về hợp tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, như nhận thức chung của các nhà lãnh đạo tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc vừa qua. Cần tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, phối hợp các hình thức giao thông vận tải, nhất là đường sắt và đường bộ; lan tỏa và kết nối rộng hơn đến các nước ASEAN cũng như thông qua Trung Quốc để đưa hàng hóa của ASEAN đến với Châu Âu, Trung Á…Trong quá trình này, Việt Nam ủng hộ việc phát huy vai trò cầu nối của Quảng Tây, ủng hộ Quảng Tây hiện thực hóa tầm nhìn và 3 định vị lớn mà Chính phủ Trung Quốc đã xác lập, nhất là trở thành “cửa ngõ hướng ra ASEAN của Trung Quốc”.

Tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa, du lịch, hàng không, phấn đấu đưa hợp tác du lịch sớm khôi phục trở lại như trước dịch Covid-19; mở rộng du lịch bằng xe hơi, xe điện… Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực mới nổi, tạo nên những động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, vật liệu mới, kinh tế chia sẻ... Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và Trung Quốc chủ động tìm hiểu, khai thác, giúp đỡ lẫn nhau tận dụng tối đa cơ hội có được từ CAEXPO và CABIS, biến tiềm năng, cơ hội hợp tác thành kết quả và sản phẩm cụ thể.

Việt Nam tự hào là một thành viên tích cực đóng góp vào thành công chung của 20 kỳ CAEXPO và CABIS. Tại kỳ Hội chợ lần này, khu gian hàng thương mại Việt Nam có quy mô lớn nhất sau nước chủ nhà Trung Quốc, với sự tham gia của 120 doanh nghiệp, 200 gian hàng được trưng bày, với sản phẩm đa dạng, chất lượng cao thuộc các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và có tính bổ trợ cao với thị trường Trung Quốc và ASEAN.

Với địa lý, lịch sử, văn hóa truyền thống và mối lương duyên gắn kết lâu đời, Thủ tướng tin tưởng rằng Việt Nam, cộng đồng các nước ASEAN và Trung Quốc đã và đang tạo ra một thị trường rộng lớn, có tính liên kết chặt chẽ và hiệu quả. Chúng ta có cùng mục tiêu và có lợi ích chung lớn hơn khi cùng nhau hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, Trung Quốc tăng cường hợp tác đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân, tạo nền tảng cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển thịnh vượng, lâu dài tại khu vực và trên thế giới.

Ngay sau khi dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai trương khu gian hàng thương mại của Việt Nam tại Hội chợ.

Tại hội chợ Thủ tướng đã ghi lại lưu bút, trong lưu bút Thủ tướng viết: "Tôi rất ấn tượng về các gian hàng đẳng cấp và chất lượng cũng như số lượng tại triển lãm lần thứ 20 ở Nam Ninh - thành phố xinh đẹp tươi đẹp phát triển hài hòa hiệu quả chúc tình hữu nghị Việt Nam Trung Quốc vừa là đồng chí vừa là anh em mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững vì sự thịnh vượng chung của hai nước và vì hòa bình hợp tác phát triển ở khu vực và thế giới."

Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20 diễn ra từ 16 - 19/9/2023 tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, với chủ đề “Cùng xây dựng ngôi nhà chung, Cộng đồng chung vận mệnh hướng đến tương lai - Thúc đẩy Sáng kiến “Vành đai và Con đường” phát triển chất lượng cao và xây dựng Trung tâm tăng trưởng kinh tế”. Đây là hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Trung Quốc - ASEAN, kỷ niệm 20 năm Hội chợ Trung Quốc - ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN. Hội chợ gồm 04 hoạt động chính và 01 diễn đàn nhánh. Diện tích mặt bằng cho khu triển lãm rộng 102.000 m² với 05 khu. Giống như các kỳ Hội chợ trước đây, năm nay, đoàn doanh nghiệp của Việt Nam tham gia Hội chợ với quy mô lớn nhất ASEAN (với 250 gian hàng, diện tích 5.000 m²).

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

VOV.VN - Trong khuôn khổ dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20, ngày 16/9/2023 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, chiều nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin từ Quảng Tây, Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

VOV.VN - Trong khuôn khổ dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20, ngày 16/9/2023 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, chiều nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin từ Quảng Tây, Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các Tập đoàn lớn của Trung Quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các Tập đoàn lớn của Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 16/9, trong chương trình công tác tại Quảng Tây, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Trần Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CREC) và ông Vương Tiểu Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (Power China) nghiên cứu triển khai dự án đường sắt Hà Nội – Lào Cai – Hải Phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các Tập đoàn lớn của Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các Tập đoàn lớn của Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 16/9, trong chương trình công tác tại Quảng Tây, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Trần Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CREC) và ông Vương Tiểu Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (Power China) nghiên cứu triển khai dự án đường sắt Hà Nội – Lào Cai – Hải Phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Tây Lưu Ninh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Tây Lưu Ninh

VOV.VN - Trong khuôn khổ dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20, ngày 16/9, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Tây Lưu Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Tây Lưu Ninh

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Tây Lưu Ninh

VOV.VN - Trong khuôn khổ dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20, ngày 16/9, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Tây Lưu Ninh.