Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
VOV.VN - Tối 9/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng Chính phủ cùng với Đoàn công tác đã quan tâm, dành thời gian làm việc với thành phố Đà Nẵng, giúp thành phố tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo cụ thể hóa nhiều định hướng để thành phố phát triển trong thời gian tới.
![thủ tướng phạm minh chính làm việc với ban thường vụ thành ủy Đà nẵng hình ảnh 1 thu tuong pham minh chinh lam viec voi ban thuong vu thanh uy Da nang hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2025-02/thu_tuong_lam_viec_voi_da_nang.jpg)
Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, mục tiêu tăng trưởng và thu ngân sách trước khi có chủ trương của Trung ương và Chính phủ thì tại Hội nghị Thành ủy vào tháng 11/2024 đã xác định năm 2025 phấn đấu tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách tăng trên 15% với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong đó có tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án.
Tới đây trong quý I, II/2025 sẽ có những dự án lớn được khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng trên 150.000 ngàn tỷ đồng, như: Dự án Làng Vân trên 44 ngàn tỷ đồng; tổ hợp Công viên Châu Á trên 43 ngàn tỷ đồng; các công trình, dự án của Tập đoàn FPT trên 5 ngàn tỷ đồng; một số dự án nghĩ dưỡng cao cấp ven biển, ven sông và khu vực Bán đảo Sơn Trà hơn 60 ngàn tỷ đồng; dự án Khu Công nghệ thông tin của Tập đoàn Viettel trên 2 ngàn tỷ đồng… và nhiều dự án trong số 1.340 dự án theo Nghị quyết số 170 của Quốc hội sẽ được tháo gỡ và phải đưa vào đầu tư.
Sân vận động Chi Lăng sẽ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch và việc giải phóng mặt bằng trước 30/4; đủ điều kiện để đấu giá trong năm 2025.
Thành phố đang tiếp tục rà soát, đề xuất tháo gỡ tiếp một số dự án lớn như phần diện tích 181ha, 29 ha tại khu vực lấn biển Thuận Phước theo Kết luận số 77-KL/TW và Đề án 153 cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Riêng đoạn Cao tốc qua Đà Nẵng đã tháo gỡ xong các vướng mắc từ công tác giải phóng mặt bằng đến vật liêu và sẽ hoàn thành thông xe trong tháng 8/2025.
Về triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết thành phố đã cơ bản hoàn thành việc ban hành các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố để triển khai và đã tạo sự quan tâm, thu hút của các nhà đầu tư, đặc biệt sau khi thành phố khánh thành đưa vào sử dụng Công viên Phần mềm số 2 với 92.000m2, đã thu hút được nhiều công ty trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Thành phố đã hoàn thành hồ sơ để đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Khu Thương mại tự do và đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định lấy ý kiến của các bộ, ngành và phấn đấu tháng 3 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng kế hoạch.
Thành phố đã triển khai lập các dự án kết nối hạ tầng các phân khu thương mại tự do bằng đầu tư công, còn trong khu thì do nhà đầu tư chiến lược đầu tư.
Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị Thủ tướng Chính phủ ủng hộ các nhà đầu tư có sẵn đất đai triển khai trước và khu vực đất quốc phòng khoảng 150 ha ở phía Tây sân bay thì cho phép Viettel là nhà đầu tư chiến lược để làm logistics và công nghiệp hàng không, dịch vụ thương mại.
Đồng thời, thành phố sẽ kiến nghị bổ sung thêm một số chính sách có tính vượt trội để thu hút nhà đầu tư vào khu thương mại tự do.
Về xây dựng Trung tâm tài chính khu vực tại Đà Nẵng hiện nay, thành phố đang tích cực phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5/2025.
Tiến hành các cuộc hội thảo, hội nghị, các buổi làm việc để lắng nghe ý kiến góp ý góp ý của các nhà đầu tư về cơ chế, chính sách cần phải xây dựng, tập trung vào các lĩnh vực tài chính cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tài chính xanh, bảo hộ sở hữu trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, sàn giao dịch hàng hóa...
Chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực và kêu gọi nhà đầu tư chiến lược đầu tư kết cấu hạ tầng trung tâm tài chính. Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước quan tâm, ủng hộ các chính sách đột phá mà thành phố đề xuất.
Về Cảng Liên Chiểu, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, cuối năm nay sẽ xong phần hạ tầng dùng chung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay có 4 nhà đầu tư quan tâm: Adani, Sumimoto, Mush, Cảng Đà Nẵng và một số nhà đầu tư ở Singapore, Trung Đông.
Thành phố đang tích cực cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tham mưu Thủ tướng chọn được nhà đầu tư chiến lược đáp ứng với các tiêu chí của Nghị quyết 136 của Quốc hội và có đủ năng lực điều kiện thực tế để xây dựng Cảng Liên Chiểu thành cảng trung chuyển quốc tế, hiện đại, là cảng xanh như kết luận của Thủ tướng tại Thông báo số 417/TB-VPCP ngày 13/9/2024.
Địa phương đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rút ngắn các trình tự thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để đến khoảng tháng 9-10/2025 có thể khởi công được phần bến cảng Liên Chiểu. Đây cũng sẽ là động lực tăng trưởng cho cả nước và thành phố Đà Nẵng.
Hiện nay, thành phố đang chủ động, tích cực triển khai với các mục tiêu cao hơn Nghị quyết số 57-NQ/TW và có 19 chỉ tiêu ngoài Nghị quyết số 57-NQ/TW phù hợp với thực tiễn thành phố trên nền tảng hạ tầng, cơ chế, chính sách đã có, nhất là xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tập trung sửa đổi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về thu hút nhân tài, đầu tư các phòng thí nghiệm.
Đẩy nhanh công tác chuyển đổi số. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương bổ sung nhà máy nhiệt điện LG vào quy hoạch điện 8 cho phù hợp với quy hoạch Cảng Liên Chiểu và đảm bảo nguồn năng lượng cho khu công nghệ cao, khu thương mại tự do, các trung tâm dữ liệu đang đầu tư và sẽ đầu tư ở thành phố...
![thủ tướng phạm minh chính làm việc với ban thường vụ thành ủy Đà nẵng hình ảnh 2 thu tuong pham minh chinh lam viec voi ban thuong vu thanh uy Da nang hinh anh 2](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2025-02/thu_tuong_lam_viec_voi_da_nang_1.jpg)
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới Thành phố Đà Nẵng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất và đề nghị Đà nẵng xây dựng kịch tăng trưởng hai con số.
Về giải phóng mặt bằng liên quan đến cao tốc Bắc Nam, Thủ tướng yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/8 phải xong toàn bộ tuyến cao tốc này nối với Quảng Ngãi.
Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc các dự án. Trong đó rà soát tháo gỡ các vướng mắc các dự án lớn theo Kết luận 77 của Bộ Chính trị.
Thủ tướng cũng hoan nghênh Đà Nẵng đã giải quyết được vấn đề liên quan đến công viên phầm mềm và một số các cơ chế đặc thù.
Đối với đề xuấn việc chuyển đổi di rời 150ha đất Quốc phòng, Thủ tướng yêu cầu thành phố phải bàn kỹ với Bộ Quốc phòng để có giải pháp đảm bảo được an ninh, quốc phòng.
Với tinh thần không cầu toàn, không nóng vội trong các đề xuất, Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng đề xuất các cơ chế đặc thù sao cho phù hợp với điều kiện tình hình đất nước, phải phát huy được thế mạnh của Đà nẵng và phải nhanh.
Đối với dự án Cảng Liên Chiểu, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng tiêu chí trong lựa chọn các nhà đầu tư, đảm bảo có được các nhà đầu tư lớn và phải làm một cách vô tư, trong sáng, không để tiêu cực trong lựa chọn các nhà đầu tư.