Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, với định hướng, chiến lược phát triển đúng đắn, Phú Yên sẽ mạnh mẽ vươn lên, phát triển nhanh, bền vững.

Chiều nay (8/1), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; giải quyết kiến nghị, những khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ Phú Yên phát huy tốt hơn các tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh, bền vững.

Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Tạ Anh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên với quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo đã nỗ lực và đạt được những kết quả tích cực. Đạt và vượt 13/17 chỉ tiêu; tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 7,46%, công nghiệp tăng 10,15%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 26,3%; xuất khẩu ước đạt 146,2 triệu USD, tăng 8,3%.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; nhiều chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được triển khai hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo của cấp đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Ông Tạ Anh Tuấn cũng kiến nghị đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép tỉnh thành lập Sở Du lịch, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp trên địa bàn, kêu gọi Nhà đầu tư thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Sân bay Tuy Hòa và đề nghị cho tỉnh thanh toán cho nhà đầu tư các chi phí còn lại của Dự án Nâng cấp tuyến đường bộ nối Phú Yên với Gia Lai.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Phú Yên, đã góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ tồn tại, hạn chế của tỉnh như quy mô kinh tế còn nhỏ, tốc độ tăng trưởng còn chậm so với bình quân của cả nước; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; chưa thu hút được các dự án quy mô lớn tạo đột phá cho phát triển; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm...

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII; và các nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, bám sát đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, ỷ lại. Giữ vững bản lĩnh, kiên định, kiên trì những vấn đề nguyên tắc nhưng chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp tình hình thực tiễn.

Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; chú trọng sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm hiệu quả để tiếp tục phát huy, nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao, đồng thời khắc phục bằng được các tồn tại, hạn chế, yếu kém.

Là địa phương có thế mạnh về phát triển du lịch, cảnh quan thiên nhiên, Phú Yên phải hết sức chú trọng phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Cùng với đó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; đẩy mạnh tiêm vaccine. Chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với mọi tình huống, nhất là trong dịp Tết.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý việc coi trọng và đẩy mạnh công tác quy hoạch. Quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, chiến lược, vừa phát huy tiềm năng, thế mạnh, vừa khắc phục hạn chế; trong quy hoạch phải dành những vị trí thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh tạo của cải vật chất, việc làm.

Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới tư duy, cách làm, hướng tới sự bài bản, chuyên nghiệp, hiệu quả để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; chú trọng các sản phẩm mang tính đặc trưng, lợi thế; hình thành các khu, tuyến, điểm du lịch và có kết nối du lịch với địa phương khác.

Tập trung hoàn thành hạ tầng cho phát triển công nghiệp, nhất là các KCN, KKT Nam Phú Yên…, thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành có lợi. Huy động mọi nguồn lực cho phát triển hạ tầng chiến lược, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa lớn, nhất là hạ tầng giao thông. Phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, làm động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KTXH. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là dự án cao tốc Bắc - Nam.

Tập trung đầu tư phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH. Triển khai hiệu quả CTMT quốc gia về phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động; có phương án hạn chế tình trạng thiếu lao động sau Tết.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với định hướng, chiến lược phát triển đúng đắn, cùng với sự tâm huyết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh, thời gian tới, Phú Yên sẽ mạnh mẽ vươn lên, phát triển nhanh, bền vững, đạt được mục tiêu  đề ra đến năm 2050.

"Phú Yên trở thành nơi đáng sống cho người dân, đáng ghé thăm cho du khách với nền kinh tế phát triển, con người thân thiện và môi trường sống xanh, sạch, hiện đại" - Thủ tướng nói.

Về các kiến nghị của tỉnh Phú Yên, trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng cơ bản nhất trí với việc giải quyết các kiến nghị trên nguyên tắc đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; tạo cơ chế khơi thông, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để phối hợp, giải quyết theo thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Trước đó trong sáng nay, Thủ tướng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã khảo sát một số công trình dự án trọng điểm của tỉnh Phú Yên tại khu vực Bãi Gốc xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa; Khảo sát một số vị trí Dự án tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông và khảo sát Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên; gặp mặt động viên và trao quà tết cho các hộ dân bị ảnh hưởng và thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án Cao tốc Bắc - Nam tại Nhà văn hóa xã Tân Đông, thị xã Đông Hòa tỉnh Phú Yên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gia đình chính sách tại Phú Yên
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gia đình chính sách tại Phú Yên

VOV.VN - Chiều tối nay, ngày 7/1, trong chuyến công tác tại Phú Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn TP Tuy Hòa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gia đình chính sách tại Phú Yên

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gia đình chính sách tại Phú Yên

VOV.VN - Chiều tối nay, ngày 7/1, trong chuyến công tác tại Phú Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn TP Tuy Hòa.

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn

VOV.VN - Sáng nay (18/11), tại Kỳ họp thứ 12, khóa VIII, HĐND tỉnh Phú Yên bầu ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 48/48 đại biểu có mặt đồng ý.

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn

VOV.VN - Sáng nay (18/11), tại Kỳ họp thứ 12, khóa VIII, HĐND tỉnh Phú Yên bầu ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 48/48 đại biểu có mặt đồng ý.

Ông Tạ Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch tỉnh Phú Yên
Ông Tạ Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Sáng nay (18/11), tại Kỳ họp thứ 12, khóa VIII, HĐND tỉnh Phú Yên bầu ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 48/48 đại biểu có mặt đồng ý.

Ông Tạ Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch tỉnh Phú Yên

Ông Tạ Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Sáng nay (18/11), tại Kỳ họp thứ 12, khóa VIII, HĐND tỉnh Phú Yên bầu ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 48/48 đại biểu có mặt đồng ý.