Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ công bố Cam kết giảm phát thải metan toàn cầu

VOV.VN - Cam kết giảm phát thải metan toàn cầu có gần 90 quốc gia tham gia, với mục tiêu cắt giảm 30% lượng phát thải khí metan gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với năm 2020.

Chiều 2/11 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đối khí hậu (COP26) tổ chức tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại sự kiện công bố Cam kết giảm phát thải metan toàn cầu do Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von de Leyen đồng chủ trì.

Theo Liên Hợp Quốc, việc cắt giảm đáng kể lượng khí thải metan trong thập kỷ này có thể tránh được tình trạng trái đất nóng lên gần 0,3 độ C vào những năm 2040. Tuy nhiên, nếu không cắt giảm, khí metan sẽ cản trở mục tiêu của Thỏa thuận Paris là hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp và tránh những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu. 

Phát biểu tại lễ công bố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao lời mời tham dự từ Ban tổ chức, Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Tại sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi đi 2 thông điệp. Thủ tướng kêu gọi tất cả đoàn kết, thống nhất, chung tay ngăn chặn, đẩy lùi làm giảm sự gia tăng của khí thải metan. Thủ tướng khẳng định, đây là vấn đề toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu; và là vấn đề ảnh hưởng đến mọi người dân nên phải có cách tiếp vận toàn dân.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam kêu gọi các nước phát triển, nước giàu, nhất là Mỹ và Liên minh Châu Âu có sự chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ các nước đang phát triển, nước nghèo về đào tạo và đổi mới sáng tạo, công nghệ, tài chính, xây dựng thể chế và khoa học quản trị... Qua đó giúp các nước tham gia vào quá trình làm giảm phát thải metan một cách an toàn hiệu quả, góp phần bảo vệ hành tinh chung của nhân loại luôn xanh, an toàn và bền vững.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự sự kiện Hành động về rừng và sử dụng đất do Thủ tướng Anh Boris Johnson chủ trì với sự tham gia của nguyên thủ các nước và lãnh đạo các tổ chức, các bên liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres 
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres 

VOV.VN - Trong tiệc chiêu đãi của Thủ tướng Anh diễn ra vào đêm qua (1/11 theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres 

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres 

VOV.VN - Trong tiệc chiêu đãi của Thủ tướng Anh diễn ra vào đêm qua (1/11 theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. 

AstraZeneca sẽ đầu tư 90 triệu USD hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm
AstraZeneca sẽ đầu tư 90 triệu USD hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm

VOV.VN - Trưa 2/11 (giờ địa phương), nhân dịp tham dự COP26, thăm và làm việc tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn AstraZeneca và chứng kiến lễ ký, công bố các thoả thuận hợp tác giữa AstraZeneca với Việt Nam.

AstraZeneca sẽ đầu tư 90 triệu USD hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm

AstraZeneca sẽ đầu tư 90 triệu USD hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm

VOV.VN - Trưa 2/11 (giờ địa phương), nhân dịp tham dự COP26, thăm và làm việc tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn AstraZeneca và chứng kiến lễ ký, công bố các thoả thuận hợp tác giữa AstraZeneca với Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới

VOV.VN - Sáng 2/11 (theo giờ địa phương) trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Axel Van Trosenburg, Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới

VOV.VN - Sáng 2/11 (theo giờ địa phương) trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Axel Van Trosenburg, Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB).