Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và chúc tết lực lượng Cảnh sát giao thông, Bộ Công an

VOV.VN - Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và cũng nhân dịp sắp kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông (21/02/1946 - 21/02/2024), chiều nay 5/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc.

Thời gian qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng về cơ bản công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trong đó có công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần gìn giữ môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển đất nước; đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2023.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện pháp luật; các chỉ đạo quan trọng về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đổi mới tư duy, nhận thức và phương pháp tiếp cận, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; triển khai các phương thức hoạt động nghiệp vụ mới, trong đó đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin nhất là trong tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, chỉ huy điều khiển giao thông và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm…

Nhận diện đúng và có giải pháp kiểm soát, xử lý quyết liệt đối với các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, xe quá tải, cơi nới thành thùng… tạo chuyển biến rõ nét trong toàn xã hội, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dẫn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách trong nước, quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông suốt. Tích cực tham gia phòng chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới công tác quản lý, đăng ký phương tiện; tham mưu ban hành Nghị định số 39 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, tăng cường công khai, minh bạch trong đăng ký xe; Chú trọng xây dựng hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông, có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông gần dân, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trên đường, trong mùa mưa lũ…, để lại tình cảm sâu đậm trong lòng nhân dân; Phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Để có được kết quả trên, lực lượng Công an nhân dân đã vất vả thầm lặng nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, “vì Nước quên thân, vì Dân phục vụ”; sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trong năm 2023 đã có những đồng chí cảnh sát giao thông hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ 05 đồng chí đã mất; 54 đồng chí bị thương - chiếm hơn 1/3 số cán bộ, chiến sỹ của toàn lực lượng CAND có 14 đồng chí hy sinh, 142 đồng chí bị thương.

Phát biểu tại đây,  Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia sẻ, tri ân sâu sắc đến gia đình, người thân và đơn vị của các liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh lực lượng cảnh sát giao thông. Thủ tướng đề nghị các đơn vị làm tốt công tác chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống của thân nhân những cán bộ, chiến sĩ đã đổ máu vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra nhiệm vụ đối với công tác Công an là rất nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm, quyết tâm cao, hành động quyết liệt trong toàn lực lượng, trong đó có Lực lượng cảnh sát giao thông. Thủ tướng yêu cầu, Lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện tốt vai trò đôn đốc các ngành, các lực lượng khác triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Làm tốt tham mưu, tập trung hoàn thiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là hoàn thiện dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành khi Luật có hiệu lực.

Nắm chắc và dự báo sát tình hình để bố trí lực lượng hợp lý, chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong để phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm đảm công khai, minh bạch.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Lực lượng cảnh sát giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông phải gương mẫu, quyết liệt, trong sáng và giữ gìn uy tín, giữ gìn hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông đẩy nhanh tiến độ xây dựng triển khai thực hiện các đề án, dự án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hiện đại hóa... Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận nghiệp vụ cảnh sát giao thông.

Chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực vận hành các Trung tâm chỉ huy ở Cục cảnh sát giao thông và các địa phương; chú trọng đào tạo kỹ năng số gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức tốt tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm; Phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn trong vận chuyển hành khách; giúp đỡ, hỗ trợ người dân gặp khó khăn; Không để xảy ra ùn tắc, kịp thời giải quyết các sự cố, tai nạn giao thông; Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; ngăn chặn kịp thời tình trạng đua xe trái phép.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, phát huy truyền thống 78 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành với nhiều chiến công, thành tích vẻ vang, Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, ngày càng khẳng định vững chắc vị thế là lực lượng trực tiếp và giữ vai trò nòng cốt, quan trọng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội; góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, kỷ cương, vì hạnh phúc và bình yên của nhân dân.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thủ tướng chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông dồi dào sức khoẻ, tràn đầy hạnh phúc và thành công. Chúc lực lượng Cảnh sát giao thông năm 2024 đạt thành tích cao hơn, xuất sắc hơn, toàn diện hơn năm 2023.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Tập trung đẩy mạnh đầu tư, sản xuất ngay những tháng đầu năm
Thủ tướng: Tập trung đẩy mạnh đầu tư, sản xuất ngay những tháng đầu năm

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này tại Hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 

Thủ tướng: Tập trung đẩy mạnh đầu tư, sản xuất ngay những tháng đầu năm

Thủ tướng: Tập trung đẩy mạnh đầu tư, sản xuất ngay những tháng đầu năm

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này tại Hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 

Thủ tướng làm việc với 19 tập đoàn và tổng công ty về đẩy mạnh đầu tư, sản xuất
Thủ tướng làm việc với 19 tập đoàn và tổng công ty về đẩy mạnh đầu tư, sản xuất

VOV.VN - Sáng 5/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng làm việc với 19 tập đoàn và tổng công ty về đẩy mạnh đầu tư, sản xuất

Thủ tướng làm việc với 19 tập đoàn và tổng công ty về đẩy mạnh đầu tư, sản xuất

VOV.VN - Sáng 5/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng thăm, chúc Tết các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ tại Cần Thơ
Thủ tướng thăm, chúc Tết các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ tại Cần Thơ

VOV.VN - Chiều 4/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết, tặng quà động viên các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán tại Thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng thăm, chúc Tết các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ tại Cần Thơ

Thủ tướng thăm, chúc Tết các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ tại Cần Thơ

VOV.VN - Chiều 4/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết, tặng quà động viên các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán tại Thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Cần Thơ
Thủ tướng thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Cần Thơ

VOV.VN - Sáng 4/2, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người cao tuổi, trẻ em khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn.

Thủ tướng thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Cần Thơ

Thủ tướng thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Cần Thơ

VOV.VN - Sáng 4/2, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người cao tuổi, trẻ em khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn.