Thủ tướng: Phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng của đất nước

VOV.VN - Để kinh tế tư nhân phát triển, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tiếp tục triển khai nghiêm túc đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, thể chế hóa thành pháp luật của Nhà nước để phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nước nhà.

Trong chương trình thăm, làm việc tại Nghệ An, sáng 23/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Trung ương đã thăm, khảo sát thực tế tại Tập đoàn TH ở thị xã Thái Hòa nhằm có thêm niềm tin, thông tin, dữ liệu khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời tiếp tục tổng kết thực tiễn, hoàn thiện hơn nữa thể chế, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực này.

Thủ tướng và đoàn công tác đã tham quan trang trại nuôi bò sữa, thăm hệ thống sản xuất sữa, Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên của Tập đoàn TH, thăm cánh đồng ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH; trao đổi với cán bộ, công nhân, người lao động của Tập đoàn TH.

Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương, chúc mừng Tập đoàn TH đã tập trung đầu tư vào một lĩnh vực kinh tế có nhiều rủi ro, khó khăn đó là nông nghiệp; phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế nói chung và vai trò của kinh tế tư nhân nói riêng.

Thủ tướng cho biết, chuyến khảo sát để có thêm niềm tin, thông tin, dữ liệu nhằm khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời tổng kết thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng dành nhiều thời gian hệ thống lại những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước trong mỗi thời kỳ.

Tại Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định, phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, "thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân".

Để kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tiếp tục triển khai nghiêm túc đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, thể chế hóa thành pháp luật của Nhà nước để phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nước nhà.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp cần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, đồng thời phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong khối kinh tế tư nhân. Các nhà quản lý, nhà khoa học cần tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để phát triển kinh tế tư nhân.

Đối với Tập đoàn TH, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Tập đoàn TH đạt được trong những năm qua, khẳng định trân trọng những nỗ lực, kết quả, thành tựu mà thành phần kinh tế tư nhân đã đạt được, đóng góp vào kết quả, thành tựu chung sau hơn 35 năm đổi mới đất nước.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn TH tiếp tục phát huy thành quả phát triển trong suốt những năm qua; không chủ quan, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để phát triển; góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân của tỉnh Nghệ An và các địa phương khác; mở rộng sản xuất, kinh doanh tại các nước, thực hiện tốt các thỏa thuận, cam kết, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam tại các nước.

Trước đó, trao đổi đầu bờ với nông dân, các nhà khoa học, kinh tế, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, mô hình cánh đồng ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước là phát triển bền vững, theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí metan.

Ân cần thăm hỏi đời sống, việc làm của bà con nông dân, Thủ tướng cũng đặt câu hỏi với bà con nông dân về những ấn tượng, cảm xúc khi tham gia làm việc với Tập đoàn TH. Nghe bà con bày tỏ biết ơn đường lối, chính sách đúng đắn và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cũng như cảm ơn sự liên kết và hỗ trợ, quan tâm của doanh nghiệp, Thủ tướng đồng tình và khẳng định, người dân luôn là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của sự phát triển đất nước.

Cũng trong buổi thăm, làm việc tại Tập đoàn TH, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 30 nhà văn hóa cấp xã miền núi khó khăn và 20 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có công với cách mạng tại huyện Nghĩa Đàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

VOV.VN - Sáng 23/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân anh hùng, liệt sĩ tại các "địa chỉ đỏ" ở Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

VOV.VN - Sáng 23/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân anh hùng, liệt sĩ tại các "địa chỉ đỏ" ở Nghệ An.

Thủ tướng: Xử lý vấn đề đất đai rất phức tạp nhưng không làm không được
Thủ tướng: Xử lý vấn đề đất đai rất phức tạp nhưng không làm không được

VOV.VN - "Thực tiễn hoạt động cho thấy thấy giàu lên cũng vì đất, nghèo đi cũng vì đất, đoàn kết cũng có, chia rẽ nội bộ cũng vì đất, rồi thậm chí là sai phạm tội cũng liên quan đến đất. Đây là vấn đề khó, phức tạp nên đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng: Xử lý vấn đề đất đai rất phức tạp nhưng không làm không được

Thủ tướng: Xử lý vấn đề đất đai rất phức tạp nhưng không làm không được

VOV.VN - "Thực tiễn hoạt động cho thấy thấy giàu lên cũng vì đất, nghèo đi cũng vì đất, đoàn kết cũng có, chia rẽ nội bộ cũng vì đất, rồi thậm chí là sai phạm tội cũng liên quan đến đất. Đây là vấn đề khó, phức tạp nên đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Hôm nay, Thủ tướng trực tiếp quán triệt Nghị quyết TW 5 khoá XIII
Hôm nay, Thủ tướng trực tiếp quán triệt Nghị quyết TW 5 khoá XIII

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trực tiếp quán triệt một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII.

Hôm nay, Thủ tướng trực tiếp quán triệt Nghị quyết TW 5 khoá XIII

Hôm nay, Thủ tướng trực tiếp quán triệt Nghị quyết TW 5 khoá XIII

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trực tiếp quán triệt một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII.