Thủ tướng rời Hà Nội thăm chính thức Myanmar

Chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Myanmar.  

Nhận lời mời của Tổng thống Myanmar Thein Sein, sáng 19/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn cấp cao Chính phủ nước ta rời Hà Nội sang thăm chính thức Myanmar và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nước Tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ 4 (gọi tắt là GMS 4).

Tháp tùng có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương Trương Quang Nghĩa; Thứ trưởng các bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Y tế, Công thương, Tài nguyên- Môi trường, Thông tin- Truyền thông, Văn hóa- Thể thao-Du lịch, Tài chính; Đại sứ Việt Nam tại Myanmar; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Đây là chuyến thăm thứ 3 kể từ năm 2007 và là chuyến thăm Myamar đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được bầu lại giữ chức Thủ tướng chính phủ. Theo đánh giá chung, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, chuyến thăm này sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Myanmar, cũng như giữa Việt Nam và các nước Tiểu vùng Mê Kông vì sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng chung của khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.